Không phải là giành được giải thưởng trong đêm Chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent 2018 hay sự thán phục của khán giả quốc tế đối với tài năng và công sức tập luyện, điều khiến hai nghệ sỹ xiếc Việt Nam Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thực sự tự hào là thông qua một sân khấu lớn như cuộc thi tìm kiếm tài năng của nước Anh có thể quảng bá tinh thần và giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

 

Trang phục biểu diễn độc đáo với huy hiệu lá cờ Tổ quốc trên ngực của Quốc Cơ-Quốc Nghiệp trong đêm chung kết. (Ảnh: Diễm Quỳnh/Vietnam+)

Phóng viên TTXVN tại London cho biết trên đây là chia sẻ của hai nghệ sỹ trong buổi gặp mặt diễn ra trong không khí nồng ấm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland ở thủ đô London ngày 4/6 sau đêm chung kết cuộc thi. 

Thức dậy sau đêm biểu diễn với thân thể bầm dập và những vết thương trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vẫn không tin nổi vào sự thành công của phần diễn chính của hai anh em trong đêm chung kết. 

Họ biết rằng cả hai đã quyết định đúng khi tham gia Britain’s Got Talent, sau khi từ chối lời mời tham gia các sân chơi lớn khác. 

Có thể nói, đối với hai anh em nghệ sĩ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, giành được sự ủng hộ của các khán giả khó tính người Anh là sự cổ vũ lớn đối với những nỗ lực tập luyện suốt hơn 20 năm qua. 

Tuy nhiên, như nghệ sĩ Quốc Cơ chia sẻ, phần thưởng lớn hơn dành cho hai anh em là việc họ đã thực hiện được mục tiêu ấp ủ lâu nay là giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Bước nhảy cuối cùng hai em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp thực hiện trong đêm chung kết có thể coi là sự hội tụ đầy đủ của mọi yếu tố: bản lĩnh, quyết tâm, kiên cường, lòng dũng cảm, sự say nghề và thành quả kết tinh từ nhiều năm kiên trì tập luyện.

Đây cũng là động tác mà Quốc Cơ và Quốc Nghiệp tập luyện suốt 6 năm qua với nhiều chấn thương và không ít lần nhập viện, cũng như từng biểu diễn song chưa thực sự thành công như họ mong muốn. 

Trong đêm chung kết Britain’s Got Talent 2018, hai nghệ sỹ đã trải qua những giây phút sợ hãi thực sự khi quyết định lần đầu tiên bỏ dây bảo hiểm để biểu diễn.

Tuy nhiên, quyết tâm mạnh mẽ, chấp nhận mạo hiểm và đánh đổi, và tinh thần dám nghĩ dám làm đã giúp họ vượt lên chính mình để trình diễn tiết mục này cho khán giả và người hâm mộ đã nhiệt thành cổ vũ trong suốt hành trình Britain’s Got Talent. 

Nghệ sỹ Quốc Cơ tâm sự: "Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cảm ơn khán giả Việt Nam rất nhiều, vì đã cho Quốc Cơ và Quốc Nghiệp rất nhiều động lực để hoàn thành những tiết mục sau cùng. Chính nhờ động lực đó mà hai anh em giữ vững được tinh thần.”

Ấp ủ nhiều kế hoạch và dự định sau khi rời Britain’s Got Talent, hai nghệ sĩ Quốc Cơ và Quốc Nghiệp dự kiến sẽ làm một liveshow miễn phí tri ân khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 tới. 

Tuy nhiên, nghệ sỹ Quốc Nghiệp cho biết ưu tiên hiện giờ của hai anh em là về nhà đoàn tụ với gia đình, người thân để được chia sẻ những khoảnh khắc, niềm vui này với họ. 

Với những gì đã thể hiện tại Britain’s Got Talent 2018, hai nghệ sỹ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp mà người hâm mộ thương mến gọi là "các Hoàng tử xiếc” đã làm được điều mà họ cho là "cái được lớn nhất” sau cuộc thi là đưa được tinh thần Việt Nam ra với thế giới, đồng thời truyền cảm hứng dám theo đuổi đam mê và tự tin thể hiện cho các bạn trẻ ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới khi họ xem tiết mục của hai nghệ sĩ./.

 

                             TheoVietnamplus

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục