(HBĐT) - Chiều 24/1, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du Lịch và Gia đình năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.


Năm 2018, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo toàn Ngành triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch có tính chiến lược của tỉnh về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thư viện, triển lãm phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng. Trong lĩnh vực văn hóa, đã trình UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 5 di tích; hoàn thành Đề tài nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình; tổ chức 5 cuộc trưng bày triển lãm ảnh tư liệu; cấp bổ sung sách cho 18 xã vùng sâu, vùng xa với tổng 1.440 bản sách… Đối với lĩnh vực thể dục thể thao, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trong năm, có 31,7% số người thể dục thể thao thường xuyên; 23,85% số hộ gia đình thể thao; 67.027 người đạt chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2018, có 205/210 xã, phường, thị trấn tổ chức với 90.146 người tham gia. Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu 20 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đạt được 64 huy chương vàng, bạc, đồng; Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VI, được Bộ VH, TT&DL tặng Cờ là đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Chỉ đạo tổ chức thành công các giải thể thao cấp tỉnh và đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc tại tỉnh... Trong lĩnh vực du lịch, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục được chú trọng, hoạt động khảo sát xây dựng tuyến du lịch và sản phẩm được đẩy mạnh. Năm 2018, tỉnh đó 2.695.185 lượt khách thăm quan du lịch, tăng 195.185 lượt khách; thu nhập du lịch đạt 1.520 tỷ đồng/năm.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể



Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh trao cờ thi đua của Bộ VH, TT&DL cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018



Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Bằng khen của Bộ VH,TT&DL cho các tập thể.

Năm 2019, để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, chỉ tiêu Kế hoạch của UBND tỉnh giao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Hòa Bình phát triển toàn diện và mang đặc trưng văn hóa của các dân tộc. Tiếp tục nâmg cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tăng cường đầu tư và huy động các nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Phấn đấu số gia đình văn hóa đạt 79%; làng, bản khu phố văn hóa đạt 68%; số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa đạt 89%.

Phát biểu tại chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2018. Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động Tỉnh ủy, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Phát triển thể chế văn hóa từ tỉnh tới cơ sở. Tổ chức thành công tuần văn hóa du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Nhân dịp này, Bộ VH,TT&DL tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể xếp thứ nhì, ba khối thi đua. Sở VH,TT&DL tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục