(HBĐT) - Phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Văn nghệ quần chúng đáp ứng nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.


Đội văn nghệ các xóm của xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) biểu diễn kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm.

Hiện nay, toàn xã Dân Hạ có 11 đội văn nghệ, mỗi đội có từ 20 - 40 thành viên. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, phần lớn đội văn nghệ các xóm đã chủ động được nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm trang phục, nhạc cụ... Thông qua hoạt động của các đội văn nghệ, nhiều loại hình văn nghệ dân gian, nghệ thuật truyền thống được bảo tồn, lưu giữ và phát triển như: dân ca Mường, trình tấu chiêng, hát chầu văn…

 Chị Đinh Thị Phương Thảo, đội trưởng đội văn nghệ xóm Đồng Sông chia sẻ: Đội văn nghệ xóm không chỉ đơn thuần là nơi các thành viên thể hiện niềm đam mê ca hát mà còn là địa chỉ để các thành viên gặp mặt, chia sẻ tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm chăn nuôi, sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa… Phong trào văn nghệ giúp các thành viên tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Các tiết mục văn nghệ chủ yếu do chính thành viên dàn dựng với nhiều loại hình sáng tạo, lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Vào những ngày lễ, Tết, khắp các thôn, xóm của xã Dân Hạ đều rộn ràng lời ca, tiếng hát. Các tiết mục văn nghệ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi sự đổi thay của quê hương Dân Hạ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ cho biết: Để thúc đẩy sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng, chính quyền xã Dân Hạ luôn tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, kinh phí để đội văn nghệ của 11 xóm tập luyện. Xã thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ để các xóm giao lưu, học hỏi. Từ lời ca, điệu múa sẽ tăng cường tình đoàn kết giữa các xóm. Trong thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các đội văn nghệ quần chúng hoạt động; thực hiện tốt công tác xã hội hóa phong trào văn nghệ quần chúng nhằm thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng hơn nữa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Thời gian qua, đội văn nghệ của xã Dân Hạ tích cực tham gia giao lưu với các xã trên địa bàn và được đánh giá cao. Năm 2018, xã Dân Hạ đoạt giải nhì toàn đoàn liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Kỳ Sơn. Phong trào văn nghệ quần chúng đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới. Toàn xã có 85% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 9/11 khu dân cư đạt làng văn hóa.

                                                                           Thu Thủy

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục