(HBĐT) - Sách không chỉ cung cấp thông tin, kiến thức mà còn thay đổi suy nghĩ, thay đổi lối sống của con người. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, thời gian qua, Trại tạm giam Công an tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động đưa sách đến trại giam. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho mỗi phạm nhân.



Lãnh đạo Thư viện tỉnh bàn giao sách cho Trại tạm giam Công an tỉnh. 

Phạm nhân trong trại đa dạng về độ tuổi, tội danh, trình độ học vấn, diễn biến tư tưởng phức tạp. Để cải tạo phạm nhân, cần sử dụng nhiều hình thức quản lý, giáo dục. Thời gian qua, Ban giám thị Trại tạm giam luôn coi trọng vai trò của sách với mục đích cảm hóa, rèn luyện nhân cách, lối sống, tạo sự chuyển biến về nhận thức của phạm nhân để khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, xã hội, không vi phạm pháp luật. Việc tạo điều kiện cho phạm nhân đọc sách đã góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Qua việc đọc sách giúp mỗi phạm nhân có thêm kênh thông tin hữu ích để học tập, rèn luyện bản thân trong quá trình cải tạo và tìm thấy nhiều điều bổ ích từ sách, báo để khi trở về cộng đồng biết cân nhắc, điều chỉnh hành vi của mình đúng chuẩn mực. Trong chương trình phối hợp giữa Trại tạm giam và Thư viện tỉnh tập trung tăng cường công tác luân chuyển sách, báo, tạp chí; chú trọng những đầu sách khơi dậy tình yêu thương, lòng nhân ái, tính nhân văn, pháp luật, kỹ thuật khoa học công nghệ… giúp phạm nhân có được cẩm nang tốt trong quá trình hoàn lương để trở thành người có ích cho xã hội.

Từ năm 2017 đến hết năm 2019, Thư viện tỉnh đã luân chuyển được 5 đợt sách với tổng số 2.589 bản, phục vụ hơn 1.000 lượt bạn đọc trong Trại tạm giam. Bạn đọc chủ yếu là phạm nhân đang được cải tạo lao động và cán bộ, chiến sỹ. Tủ sách gồm nhiều loại sách, báo, chủ yếu là sách pháp luật, văn học, lịch sử, khoa học và kỹ thuật thường thức, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức… Các cuốn sách được tuyển chọn kỹ càng, kiểm duyệt trước khi đưa vào thư viện cho phạm nhân. Đến hết năm 2019, tổng số sách hiện đang lưu trữ tại thư viện là 1.797 cuốn. Phạm nhân trực tiếp tham gia việc đóng giá sách, cũng có phạm nhân đóng góp sách để thư viện thêm phong phú, đa dạng hơn.          

Đồng chí Bùi Văn Dịp, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Việc hình thành thói quen đọc sách cho phạm nhân còn là cách thức định hướng nghề nghiệp rất hữu ích cho họ khi mãn hạn tù. Khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, họ sẽ hành động, ứng xử chuẩn mực, sớm trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Thông qua những trang sách, bài báo, phạm nhân có thêm cơ hội cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương. Đây là những tài liệu quý, mang tính hướng nghiệp, tạo cơ hội, động lực cho phạm nhân cải tạo tốt, sớm trở lại cộng đồng.

Việt Lâm

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục