(HBĐT) - Ngày 10/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Năm 2019, các chỉ số tăng trưởng của những lĩnh vực thuộc ngành TT&TT đều được các bộ, ngành đánh giá cao. Đặc biệt là chỉ số ICT Index tăng 20 bậc, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố. Doanh thu bưu chính thực hiện đạt 220 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 239 điểm phục vụ bưu chính; 8 chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động. Doanh thu từ viễn thông đạt 990 tỷ đồng; số thuê bao di động khoảng 570 nghìn thuê bao, số lượng người sử dụng Smartphone trên địa bàn tỉnh trên 60%. Đến nay, 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã sử dụng chữ ký số và công bố phương thức trao đổi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trên môi trường mạng. Phần mềm điện tử được triển khai ứng dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, kết nối đến 100% sở, ban, ngành và Bộ phận dịch vụ công của UBND các huyện, thành phố, 210 xã, phường, thị trấn. Hoạt động thông tin báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản, in và phát hành, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được duy trì và phát triển, bảo đảm đúng định hướng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác TT&TT năm 2019; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác TT&TT năm 2019. Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ngành tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng, kịp thời hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng phó trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử của tỉnh xứng đáng là một kênh thông tin chính thống, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của tỉnh...

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý Nhà nước về TT&TT năm 2019; trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Linh Nhật

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục