(HBĐT) - Vốn có nền tảng, bề dày kinh nghiệm trong công tác thông tin, truyền thông, bước vào năm 2020, trước hàng loạt sự kiện lớn của đất nước, địa phương, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong đã tạo "luồng gió mới” trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động.


Đầu năm 2020, huyện Cao Phong tổ chức phục dựng Lễ hội khai mùa Mường Thàng. Ảnh: Màn rước kiệu tại Lễ hội.

Cuối tháng 6, trời nắng như đổ lửa, nhưng cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện vẫn hăng hái "ra đường” để trang trí khánh tiết, làm phóng sự tuyên truyền, tập luyện các tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng chí Đinh Bá Cầm, Giám đốc Trung tâm chia sẻ: "Xác định rõ tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân trong tiếp nhận chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chúng tôi luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương để triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả”. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã thực hiện được 74 chương trình truyền thanh với trên 700 tin, bài ở các lĩnh vực. Thực hiện 326 tin, bài phóng sự truyền hình phát trên website của trung tâm.

Được sự đồng ý của UBND huyện, từ trung tuần tháng 5/2020, Trung tâm VH-TT&TT huyện đã sản xuất Trang tin truyền hình địa phương, với thời lượng 15 phút, phát vào tối thứ Ba hàng tuần trên Đài PT- TH tỉnh. Nội dung các tin, bài phản ánh kịp thời hoạt động chính trị, KT-XH trọng tâm của địa phương như: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020; tuyên truyền các hoạt động trước và sau Tết Canh Tý như: lễ hội khai xuân, khai mùa Mường Thàng; lễ giao nhận quân năm 2020; phong trào, hoạt động xây dựng NTM; các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và các hoạt động hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Có 2 sự kiện chính được truyền thông đậm nét từ đầu năm đến nay, đó là các chuyên mục: "Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”, "Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra”.

Với những chương trình, kế hoạch được xây dựng cụ thể, từ đầu năm đến nay, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong đã thực hiện 165 tin, bài truyền hình và phát thanh cộng tác với Đài PT-TH tỉnh. Thiết kế, treo 200 lượt băng rôn các loại, 1.500 lượt chiếc cờ chuối. Tổ chức 25 cuộc tuyên truyền lưu động bằng xe chuyên dụng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phòng chống đại dịch Covid-19 và các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

Hiện, trung tâm tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đợt tuyên truyền này được xây dựng kế hoạch bài bản. Theo đó, trung tâm sẽ xây dựng một phóng sự tổng quan về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của huyện nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức treo cờ đuôi nheo dọc quốc lộ 6, đoạn qua trung tâm huyện; chuẩn bị trang trí khánh tiết và các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch, tập luyện tuyên tuyền lưu động tại các xã, thị trấn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện.

"Tạo làn gió mới”, trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong hướng tới mục tiêu: Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nhận thức, hành động trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển KT-XH của địa phương.


Thúy Hằng


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục