(HBĐT) - Sở hữu "tài sản” khổng lồ với 42.457 đầu sách, 34 đầu báo, thế nhưng, mấy năm gần đây, Thư viện tỉnh luôn trong tình trạng vắng bạn đọc. Thực trạng này càng rõ ràng hơn khi đại dịch Covid-19 tràn tới. Nỗ lực đưa sách đi tìm người đọc, giữ gìn văn hóa đọc trong cộng đồng là việc mà cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh đang dốc sức thực hiện.


Học sinh trường tiểu học Mãn Đức (Tân Lạc) trong ngày hội sách.

Đồng chí Bùi Văn Dịp, Giám đốc Thư viện tỉnh chia sẻ: Với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông, mạng xã hội thì văn hóa đọc ngày càng bị lấn lướt. Trong năm 2019, Thư viện tỉnh đã ra hạn và cấp mới 12.141 thẻ bạn đọc, phục vụ khoảng 86.500 lượt bạn đọc, với 94.000 lượt sách, báo luân chuyển; 528.094 lượt truy cập website. Số lượng người đọc sách tăng mạnh so với những năm trước là bởi ngay từ đầu năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khơi dậy văn hóa đọc như: tổ chức Ngày sách Việt Nam; tháng 4/2019, Sở VH-TT&DL phối hợp Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức chương trình trao tặng sách cho Thư viện Hòa Bình. Chương trình tặng sách nằm trong chuỗi "Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt". Trong năm, thư viện tổ chức 22 cuộc trưng bày sách, báo, tạp chí chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của tỉnh; duy trì việc luân chuyển sách phục vụ nhu cầu bạn đọc; cập nhật các thông tin về khoa học - xã hội lên trang website để giới thiệu, phục vụ nhu cầu bạn đọc. Đồng thời, tổ chức hàng chục chuyến xe thư viện lưu động đa phương tiện, mang ánh sáng tri thức đến với người dân vùng sâu, xa, các trường học trong tỉnh, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tiếp nối lộ trình này, đầu năm 2020, Thư viện tỉnh đã tổ chức được 6 chuyến xe thư viện lưu động phục vụ Nhân dân ở các lễ hội Gầu Tào (Mai Châu); Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), Lễ hội Mường Thàng (Cao Phong)… Khi đại dịch Covid-19 tràn tới, thực hiện chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội, du lịch và thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động đưa sách đến người đọc của thư viện cũng bị ngừng trệ. Ngày sách Việt Nam năm 2020 được tổ chức dưới hình thức online, chưa có tổng kết để thấy được hiệu quả. 

Do yêu cầu sửa chữa cơ sở vật chất, Thư viện tỉnh được chuyển sang trụ sở Hội Nông dân tỉnh (cũ),  việc tổ chức hoạt động tuyên truyền phục vụ bạn đọc đến với Thư viện tỉnh bị ảnh hưởng khá nhiều. Từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh mới thực hiện được 11.500 lượt sách, báo luân chuyển, phục vụ khoảng 10.000 lượt bạn đọc tại thư viện và xe lưu động.

Để góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa đọc trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thư viện tỉnh đã xây dựng kế hoạch: Trong quý III/2020 sẽ thực hiện nhiều hình thức phục vụ để thu hút khoảng 24.000 lượt người đọc. Tổ chức luân chuyển đi cơ sở 22.000 lượt sách, báo. Phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại 24 điểm trên địa bàn tỉnh. Duy trì làm lược thuật báo T.Ư viết về Hòa Bình và đưa lên website. Cập nhật tin tức hoạt động của thư viện và của ngành, đưa cơ sở dữ liệu tra cứu đợt sách mới và những thông tin có giá trị về mặt khoa học - xã hội. Duy trì hoạt động của trang thông tin Thư viện tỉnh Hoà Bình để thu hút khoảng 20.000 lượt truy cập. Tổ chức 14 cuộc trưng bày sách, báo, tạp chí phục vụ các ngày kỷ niệm. Thư viện tỉnh tiếp tục hành trình đưa sách đi tìm người đọc, tất cả vì mục tiêu khơi lại văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thúy Hằng


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục