(HBĐT) - Đa dạng hình thức tuyên truyền, đồng thời tạo những điểm nhấn ấn tượng nhằm chuyển tải đầy đủ, kịp thời nội dung bầu cử đến với các tầng lớp Nhân dân, đó là công việc tiểu ban thông tin tuyên truyền về bầu cử huyện Kim Bôi đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, tạo được những hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 


Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi thực hiện chương trình phát thanh tuyên truyền về bầu cử.

Nhận nhiệm vụ Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện giao, Trung tâm VH-TT&TT huyện gấp rút xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Mục tiêu đề ra là đảm bảo tuyên truyền sâu, rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để chuẩn bị cho ngày hội lớn - bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Quách Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện chia sẻ: Với kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm của công dân tự giác tham gia bầu cử, lựa chọn ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, trung tâm đã thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức như: Trên sóng phát thanh của huyện, trang tin truyền hình phát trên sóng của Đài PT-TH tỉnh; tuyên truyền trực quan bằng xe thông tin lưu động, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, sân khấu hóa...

Có điều kiện thuận lợi là 17 xã, thị trấn của huyện đều có trạm truyền thanh, một số xã mới sáp nhập có đến 3 trạm, hầu hết các thôn, xóm, khu dân cư đều có cụm loa truyền thanh không dây, trung tâm đã đặc biệt chú trọng tuyên truyền qua kênh thông tin này. Đến nay, trung tâm đã thực hiện được trên 50 chương trình phát thanh, 15 chương trình truyền hình có nội dung tuyên truyền về bầu cử như: tuyên truyền về Hiến pháp; những thành tựu của Quốc hội, HĐND các cấp qua các thời kỳ; văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử, các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH, HĐND; tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền, nghĩa vụ của cử tri; quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phản ánh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng ngày bầu cử trên địa bàn huyện; in, sao 200 đĩa tuyên truyền phát cho các thôn, bản, khu dân cư thực hiện công tác tuyên truyền. Một mặt, trung tâm tập trung cao độ xây dựng phương án, kịch bản tuyên truyền trực quan. Theo kế hoạch, trung tâm sẽ thiết kế 14 cụm pa nô 2 mặt; in, treo 18 tấm băng rôn, chuẩn bị 300 cờ hồng, 200 cờ đuôi nheo ở khu vực trung tâm huyện. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử. Từ cuối tháng 4, Trung tâm VH-TT&TT huyện bắt đầu tổ chức các chuyến xe lưu động tuyên truyền bầu cử về các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ban đầu, Trung tâm đề ra kế hoạch sẽ tổ chức 3 buổi tuyên truyền bầu cử bằng hình thức sân khấu hóa, trong đó 1 buổi ở huyện, 2 buổi ở 2 trung tâm cụm xã vùng phía Bắc và vùng phía Nam của huyện. Tuy nhiên, phân tích rõ hiệu quả của công tác tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, cũng như tùy thuộc vào tình hình dịch Covid 19, Trung tâm đã đề xuất kế hoạch tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền về bầu cử ở 8 - 10 xã nhằm tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân cho ngày hội lớn của non sông, đất nước.


                                                                            
Thúy Hằng
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục