Tối 28/7, chương trình nghệ thuật trực tuyến "Tổ quốc trong tim” đã được tổ chức từ năm điểm cầu: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Hà Nội; Quân khu bốn Nghệ An, Nhà hát Biển Xanh, Bình Thuận; TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris (Pháp). Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, giao Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam thực hiện.


NSƯT Tiến Lâm thể hiện ca khúc Tiếng gọi Việt Nam.
 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta. Qua đó, cổ vũ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh Youtube, Fanpage, Facebook của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, cùng một số giao diên trực tuyến khác.

"Tổ quốc trong tim” được PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung; Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Lê Minh Tuấn chỉ đạo thực hiện, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh chỉ đạo nghệ thuật; NSƯT Lã Trường Bắc đạo diễn.

Chương trình mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đa dạng trong cách thức thể hiện như: độc tấu sáo trúc "Anh vẫn hành quân"; độc tấu đàn nhị "Tình quê hương"; đơn ca "Tiếng gọi Việt Nam", "Hoa cỏ may", "Biển dạt dào tuổi thơ", "Quảng Trị yêu thương"…; tốp ca "Những bông hoa trong vườn Bác"… Đây đều là những tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, có sức mạnh gắn kết, động viên toàn dân cùng đoàn kết, vững lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khó.

Đặc biệt, chương trình cũng mang đến những chia sẻ chân thành, xúc động từ nhiều nghệ sĩ tham gia, cho thấy sự chung sức, đồng lòng của những người làm nghệ thuật trong cuộc chiến chống đại dịch.

Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam Nguyễn Hải Linh cho biết: Vì diễn ra trong thời điểm dịch đang căng thẳng nên ban tổ chức không làm sân khấu, các tiết mục cũng không có múa minh họa.

Mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình phải chuẩn bị trước các bài hát, bản nhạc sẽ thể hiện để chơi trực tiếp. Cách thức này là giải pháp để các nghệ sĩ được tiếp lửa, cống hiến tài năng phục vụ khán giả.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Đức Long, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Tăng Thanh Sơn, NSƯT Đinh Linh, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Thanh Pháp, Nhóm Pha lê, Nhóm Thăng Long...

TheoNhanDan

 


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục