(HBĐT) - "Mỗi một con đường hay các công trình ở xóm Nen 2 đều là một sự đánh dấu quan trọng, thể hiện kết quả sự đồng thuận của Nhân dân trong xóm xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM kiểu mẫu”- đồng chí Bùi Văn Đông, Bí thư chi bộ xóm Nen 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc) chia sẻ.


Công trình nhà văn hoá khang trang là nơi người dân khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Nen 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc) tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Trước đây, khi chưa thực hiện xây dựng NTM, xóm Nen 2 chưa có hệ thống giao thông bê tông hoá thông suốt, hay nhà văn hoá khang trang như hiện nay, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Với sự đồng thuận cao của Nhân dân và chính quyền địa phương, bộ mặt của xóm từng ngày đổi khác. Xóm đã bê tông hoá đường giao thông nội thôn đạt 96%, nhà văn hoá, sân chơi rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị phục vụ Nhân dân sinh hoạt cộng đồng. Công trình điện đường thắp sáng đạt 100% toàn thôn với tổng số 52 bóng, thắp sáng từ 18h - 6h hôm sau. Các hộ dân lắp đặt hơn chục chiếc camera giám sát góp phần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự. Con đường hoa dài 1,7 km tạo cho khu dân cư (KDC) cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Từ khi xây dựng NTM đến nay, Nhân dân đã tích cực tham gia bằng việc hiến hơn 3.500 m2 đất xây dựng các công trình cho thấy sự đồng thuận cao từ Nhân dân.

Trong các tiêu chí NTM kiểu mẫu về văn hoá xã hội, vệ sinh môi trường, xóm Nen 2 cũng đã hoàn thành đạt yêu cầu. Nổi bật như việc tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh khu vực công cộng, tổ chức dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá thường xuyên theo tuần, theo tháng. Trên 80% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. Xóm đã vận động 6 hộ phấn đấu thực hiện vườn kiểu mẫu NTM thông qua việc sắp xếp gọn gàng, khoa học, xây dựng công trình phụ trợ thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh; đồng thời, đã hoàn thành việc chỉnh trang nhà ở cho 100% hộ đảm bảo tiêu chí yêu cầu. Bình quân hàng năm có từ 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá trở lên. 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến lớp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm.

Xóm hiện có 124 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Trong số 6 hộ được vận động xây dựng vườn kiểu mẫu, có 3 hộ được công nhận vườn kiểu mẫu NTM là các hộ: Bùi Văn Chiến, Bùi Văn Uôi, Bùi Văn Hoài, với sự tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện của gia đình đảng viên Bùi Văn Chiến, Bùi Văn Uôi. Theo đồng chí Bí thư chi bộ xóm Nen 2, việc đảng viên đi trước là tiền đề quan trọng cho xây dựng các vườn kiểu mẫu trong những năm tiếp theo và là cơ sở để người dân làm theo. Sau quá trình phấn đấu thực hiện cùng sự quyết tâm cao của người dân, từ tháng 10/2018 đến cuối năm 2020, xóm đã được công nhận KDC NTM kiểu mẫu trong niềm phấn khởi của người dân và cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Chia sẻ về thành công, Trưởng xóm Bùi Văn Hiển cho biết: "Ban quản lý xóm và chính quyền xã đã làm tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân về chủ trương, kế hoạch thực hiện. Nhờ đó, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đặc biệt là phát huy vai trò dân vận khéo của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng. Từ đó, tập hợp được sức mạnh tập thể của Nhân dân để đồng thuận thực hiện, tạo nên diện mạo mới cho xóm Nen 2 hôm nay”.



Thanh Sơn


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục