(HBĐT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 360 cơ sở tín ngưỡng. Trong đó, 47 tín ngưỡng đã được xếp hạng, 76 cơ sở tín ngưỡng được UBND tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê và 237 cơ sở tín ngưỡng chưa được xếp hạng, chưa được UBND tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê. Phần lớn các cơ sở tín ngưỡng đều có quy mô và phạm vi hoạt động nhỏ, một số mới được khôi phục lại trong những năm gần đây để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân. Đối tượng được thờ cũng trong các cơ sở tín ngưỡng tương đối đa dạng, có nơi thờ thần trong tự nhiên như thổ công, thổ địa, thần rừng…, có nơi thờ Mẫu, thờ người có công với đất nước, cộng đồng…

 


Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành đầy đủ quy định pháp luật và chủ trương, chính sách của địa phương. Ảnh chụp tại đền Thác Bờ, xã Thung Nai (Cao Phong).

Về tôn giáo, trên địa bàn tỉnh có 2 tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo với tổng số tín đồ trên 48 nghìn người. Các tín đồ tôn giáo chiếm 5,9% dân số toàn tỉnh, hầu hết là dân tộc Mường, Kinh. Các tôn giáo đã có mặt trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố; 99/151 xã, phường, thị trấn. 

Đồng chí Ngô Xuân Thu, Trưởng phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ) cho biết: Sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TN, TG) và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TN, TG được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật TN, TG, đồng thời chỉ đạo UBND huyện, thành phố, các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương, trong đó chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật và nghị định. Các cấp, các ngành tổ chức 593 lớp bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho trên 27 nghìn lượt cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành… Ngoài ra, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng, các buổi họp thôn, tổ dân phố, hội thảo, hội thi tìm hiểu luật…

Trong công tác quản lý, UBND tỉnh chỉ đạo, giao cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN, TG để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với quy định của luật. UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Sở VH-TT&DL với Sở Nội vụ trong quản lý hoạt động TN, TG trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng hoạt động theo quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phong tục tập quán địa phương, ngăn ngừa các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2018 đến nay đã cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 3 điểm nhóm (1 điểm nhóm đạo Công giáo và 2 điểm nhóm đạo Phật); thành lập 3 tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của luật (Giáo xứ Vụ Bản, giáo họ Lương Sơn thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và giáo họ Thịnh Lang thuộc Giáo xứ Hòa Bình). Chấp thuận đổi tên 2 tổ chức tôn giáo trực thuộc là Ban trị sự Giáo hội  Phật giáo Việt Nam TP Hòa Bình và Giáo xứ Mường Cắt, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn). Tiếp nhận và chấp thuận theo thẩm quyền 2 trường hợp phong phẩm chức sắc; chấp thuận đăng ký bổ nhiệm 14 chức việc. Hàng năm, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ, trong đó có công tác TN, TG tại các địa phương, đơn vị liên quan, qua đó kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, địa phương, tổ chức tôn giáo thực hiện đúng quy định của luật và nghị định. 

Sau 3 năm thi hành Luật TN, TG và Nghị định số 162/NĐ-CP, tình hình TN, TG trên địa bàn tỉnh ổn định. Đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo của đồng bào có đạo, Nhân dân, tín đồ thuộc các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết chấp hành các quy định của địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cả về vật chất, tinh thần; chức sắc, chức việc các tôn giáo chấp hành đầy đủ quy định pháp luật và những chủ trương, chính sách của địa phương; không có hành vi kích động tín đồ, phật tử chống đối hoặc cầu nguyện, ủng hộ các hành vi cực đoan vi phạm pháp luật.

Việt Lâm

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục