(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có 3 đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 64% dân số. Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp Nhân dân, bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở vùng cửa ngõ của tỉnh được lưu giữ, phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng.


Trang phục truyền thống dân tộc Mường được người dân thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, các dịp lễ hội và sự kiện văn hóa.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, Nghệ nhân Nguyễn Thị Hình, xóm Rổng Cấn, xã Lâm Sơn luôn đau đáu giữ gìn và phát huy giá trị của chiêng Mường. Là một trong số ít nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật đánh chiêng, bà luôn mong muốn có thể xây dựng thế hệ nghệ nhân trẻ, nòng cốt, làm lực lượng kế cận trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa chiêng Mường. Do đó, những năm gần đây, cùng với nỗ lực của các ngành, đơn vị và địa phương, bà tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã, huyện. Đến nay, bà Hình đã truyền dạy kỹ năng đánh chiêng cho khoảng hơn 100 người cả trong làng, ngoài xã. 

Những năm qua, UBND huyện đã phối hợp các ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, hoạt động, đề án nhằm bảo vệ, giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc Mường... Theo đó, phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, lấy các đội văn nghệ là nhân tố tuyên truyền, khơi lại nét đẹp truyền thống của trang phục, dân ca, chiêng Mường... Mỗi năm, vào các kỳ hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, các đội văn nghệ được tạo điều kiện tham gia dự thi để lan tỏa, phát huy những yếu tố bản sắc văn hóa qua các tiết mục, trang phục biểu diễn. 

Ngành văn hóa huyện xây dựng kế hoạch tập huấn cho các đội văn nghệ với từng chủ đề khác nhau qua từng năm. Từ năm 2019 đến nay, đã có gần 850 người được phổ biến, hướng dẫn các làn điệu dân ca, điệu múa, trình tấu chiêng Mường. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, trọng tâm của huyện là phát triển các giá trị đời sống tinh thần, điển hình như chiêng Mường, trang phục dân tộc, dân ca Mường. Thông qua các lớp tập huấn kỹ năng được tổ chức theo từng chủ đề, nhiều đội văn nghệ từ không có kiến thức cơ bản đã phát huy tốt năng lực, giúp lan tỏa được những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống đến từng thôn, xóm trên địa bàn. 

Cùng với đó, môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa được địa phương quan tâm. Nhiều xã, thị trấn chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh. Công tác giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các biểu hiện phi văn hóa, suy thoái đạo đức... được triển khai sâu rộng, gắn với xây dựng NTM.
Với những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, nhiều loại hình nghệ thuật dân gian mang đậm bản sắc dân tộc đã được bảo vệ, phát huy. Hiện, toàn huyện có trên 780 di sản văn hóa phi vật thể; 146 đội văn nghệ ở các xã, thị trấn. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có khoảng 75% làng, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa.


Thu Hằng

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục