(HBĐT) - Ngày 20/12, Báo Hoà Bình tổ chức họp báo phát động Cuộc thi viết ký - phóng sự về chủ đề "Hoà Bình - Khát vọng phát triển” năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì họp báo. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và phóng viên, nhà báo trực thuộc các cơ quan truyền thông trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi họp báo.

Cuộc thi viết ký - phóng sự chủ đề "Hòa Bình - Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022 được phát động trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Kỷ niệm 60 năm Báo Hòa Bình ra số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022); kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống,những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Nội dung phản nh đa dạng, phong phú quyết tâm chính trị, ý chí, khát vọng của các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnhtrên hành trình phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Những kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh, đồng thời, chỉ ra những mặt còn yếu kém, trì trệ, kìm hãm tiến trình phát triển của tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng về thu hút đầu tư, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực. Phản ánh đậm nét, có chiều sâu truyền thống cách mạng, bề dày lịch sử - văn hóa; ý chí kiên cường, vượt khó của vùng đất, con người Hòa Bình.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người viết chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên mọi miền đất nước. Khuyến khích các tác giả ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao.

Thể loại tác phẩm dự thi gồm ký - phóng sự. Bài viết dự thi không quá 1.500 chữ (mỗi bài), kèm theo tài liệu (nếu có) và bắt buộc phải có ảnh mô tả tình tiết, nội dung. Trường hợp sự kiện, vấn đề, nhân vật... có nhiều nội dung, tình tiết hay, có thể viết tối đa 5 kỳ...

Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 1 giải đặc biệt: 10 triệu đồng; 2 giải nhất: 5 triệu đồng/giải; 4 giải nhì: 3 triệu đồng/giải; 6 giải ba: 2 triệu đồng/giải và 8 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/1 - 31/7/2022 (theo dấu bưu điện hoặc ngày chuyển thư điện tử). Bài dự thi gửi về: Báo Hoà Bình, số 47,Nguyễn Huệ,thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Email: toasoan@baohoabinh.com.vn.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức và phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận về nội dung tác phẩm, thời gian tổ chức giải, hình thức nhận bài và đăng tải tác phẩm để các tác phẩm dự thi đúng chủ đề,chất lượng tốt.

 


Việt Lâm


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục