(HBĐT) - Mới đây, Hội LHPN xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) "Bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” xóm Trác nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường.


Thành viên câu lạc bộ "Bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" xóm Trác, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) tập luyện đánh chiêng Mường.

CLB có 31 thành viên, gồm 29 hội viên phụ nữ và 2 hội viên nam, là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương. Hoạt động chủ yếu của CLB là sưu tầm, dàn dựng, tập luyện và khôi phục các làn điệu dân ca, trò chơi truyền thống, phong tục cổ truyền, dệt thổ cẩm, làm các món ăn dân tộc... Bà Quách Thị Kiều, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: Ngay khi được thành lập, CLB đã sớm thống nhất và ban hành quy chế hoạt động, duy trì sinh hoạt định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại nhà văn hóa xóm. Tham gia CLB, các thành viên được hướng dẫn, truyền dạy chiêng Mường, cùng tập luyện múa hát những làn điệu dân ca, dân vũ. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các buổi sinh hoạt, trao đổi, hướng dẫn về dệt thổ cẩm, tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của các trang phục truyền thống dân tộc… Việc thành lập CLB không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho chị em trong xóm mà còn góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. 

CLB ra đời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của bà con, do vậy, các thành viên đều rất nhiệt tình, chịu khó học hỏi, sưu tầm, luyện tập các bài hát, điệu múa để lưu truyền. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Thịnh cho biết: Hiện nay, trước tác động mạnh mẽ của kinh tế thị trường, một số nét văn hóa dân tộc Mường ngày bị mai một, nhiều bạn trẻ không biết các làn điệu dân ca, dân vũ, cách đánh các bài chiêng, hay mặc trang phục truyền thống đúng cách... Nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Hội LHPN xã đã tổ chức vận động hội viên tham gia CLB. Hoạt động CLB tập trung vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường qua trang phục, tiếng nói và lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Việc thành lập, duy trì hoạt động CLB tạo sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ cho hội viên và Nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, động viên Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, chung sức xây dựng quê hương Lạc Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây là hoạt động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và nhân dân, vì thế nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của hội viên phụ nữ. 

Việc thành lập, duy trì hoạt động của CLB chính là cách làm hiệu quả để giữ gìn, phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc trên địa bàn.


Đỗ Hà

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục