(HBĐT)- Vì tình yêu với văn học Nga, văn hóa Nga và tâm hồn Nga, tôi đã góp mặt trong Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt - Nga 2022" được tổ chức tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn) ngày 29/10 vừa qua. Một ngày trọn vẹn hòa cùng hoạt động giao lưu, tìm hiểu về văn hóa, giáo dục Việt - Nga của học sinh, sinh viên đến từ 18 cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước Nga đã để lại trong mỗi thành viên tham dự những ấn tượng khó phai.


Cô và trò trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP Hòa Bình) mang đến Festival tiết mục múa sôi động, thấm đẫm văn hóa Việt - Nga.

Trong không gian rực rỡ sắc màu và sôi động của lễ hội, bà Nguyễn Thị Thu Đạt, Giám đốc Phân viện Puskin Hà Nội chia sẻ: "Festival văn hóa Việt - Nga là sự kiện văn hóa và lễ hội đặc sắc được Phân viện Puskin Hà Nội tổ chức thường niên (đến nay là lần thứ 7). Sự kiện nhằm tạo sân chơi cho HS-SV, học viên ở các cơ sở giáo dục trên cả nước giao lưu, tìm hiểu về văn hóa Nga, đồng thời quảng bá văn hóa Việt với người Nga đang sinh sống, làm việc, học tập trên đất nước hình chữ S. Qua 2 năm tạm ngừng tổ chức do dịch Covid-19, năm 2022, Phân viện Puskin Hà Nội khởi động lại Festival văn hóa Việt - Nga với quy mô lớn hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng "Năm chéo Việt - Nga” và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Phân viện Puskin Hà Nội. 

Theo Ban tổ chức, năm 2022 là năm đầu tiên Festival văn hóa Việt - Nga được tiếp nhận tài trợ từ Quỹ Thế giới Nga và cũng là năm đầu tiên quy tụ được 18 cơ sở giáo dục thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam tham gia, với trên 1.000 HS-SV. Để Festival thành công như mong đợi, Phân viện Puskin Hà Nội đã chọn phối hợp với trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (cơ sở 2 đặt tại xã Hòa Sơn - Lương Sơn), là trường có chương trình hợp tác truyền thống lâu dài với nước Nga tổ chức. 

Đến với Festival văn hóa "Đa sắc màu  Việt - Nga 2022", các đội tham gia 4 phần thi, gồm: Videoclip "Vòng quanh Việt Nam - Vòng quanh nước Nga"; "Những nghệ sĩ trẻ"; "Đầu bếp tài năng”; "Tìm hiểu về nước Nga và Việt Nam”. Phần hội được mở đầu bằng vũ điệu sôi động trên nền bài dân ca Nga nổi tiếng Kalinka do học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) biểu diễn. Trong hơn 1 giờ, cả hội trường như được hâm nóng với những tràng pháo tay, nhịp gót giày và cả những tiếng huýt sáo tán thưởng dành cho các tiết mục múa, hát, tiểu phẩm do HS-SV thể hiện. Các hoạt động trên sân khấu diễn ra tới gần 12 giờ, nhưng các đoàn vẫn nhiệt tình di chuyển tới khoảng sân rộng đã được chuẩn bị sẵn để tham gia phần thi "Đầu bếp tài năng”. Các đội cùng tham gia chế biến 1 món ăn mang tính biểu tượng của nước Nga - salat mimosa. Salad mimosa được chế biến đơn giản, tạo sự hứng thú trải nghiệm cho HS-SV. Trong khi nhóm bạn tập trung chế biến món ăn, nhiều nhóm khác tản ra khuôn viên để giao lưu với các bạn cùng trang lứa ở tỉnh khác, anh chị sinh viên các trường đại học ngoại ngữ. Đặc biệt là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Nga, giáo viên, HS-SV người Nga luôn thường trực nụ cười trên môi cùng các bạn HS-SV lưu lại những bức hình đẹp.

Sau giờ ăn và nghỉ trưa chóng vánh, chương trình bước vào hoạt động mới: Giáo viên Nga hướng dẫn làm búp bê truyền thống của Nga. Tiếp đó là phần thi "Tìm hiểu về nước Nga và Việt Nam”. Ở phần hỏi đáp được chia thành 2 đội: 1 đội học sinh Nga và 1 đội học sinh Việt trả lời những câu hỏi về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước Nga. Sôi nổi, hào hứng nhất là phần kết với màn nhảy bao bố, một trò chơi dân gian của Việt Nam để nhặt những từ, cụm từ được in sẵn ghép thành câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt - Nga. 

Tham gia Festival lần này, tỉnh Hòa Bình   có trên 100 giáo viên, học sinh đến từ trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Với sự phấn khích khi được tham dự Festival ngay tại "sân nhà”, cô và trò nhà trường đã chuẩn bị các tiết mục dự thi khá công phu, kết quả đã giành giải nhì phần thi "Những nghệ sĩ trẻ” với tiết mục múa "Tình hữu nghị Việt - Nga”. Cô giáo Phan Mai Anh, Trưởng bộ môn Nga, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ chia sẻ: Đồng hành cùng các trò qua 7 mùa Festival nhưng Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt - Nga 2022" để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Với những hoạt động phù hợp lứa tuổi đã tạo sự hứng khởi cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Việt và văn hóa Nga. Qua đó tạo sự gắn kết, hun đúc lòng nhiệt huyết cho thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp mối quan hệ bang giao    Việt - Nga vững bền theo năm tháng.

 Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục