(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Sơn cho biết: "Thời gian qua, Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa, hướng đến những đối tượng, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các phong trào, cuộc vận động như: "Tết nhân ái”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Ngân hàng bò”, xây nhà "Chữ thập đỏ”, hiến máu tình nguyện, tặng học bổng cho học sinh nghèo… đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp các đối tượng yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".


Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm bàn giao nhà tình thương cho gia đình chị Quách Thị Huệ, xã Tự Do.

Hội CTĐ huyện Lạc Sơn có 31 cơ sở Hội, 351 chi hội trực thuộc, 20.257 hội viên. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp các tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai các hoạt động nhân đạo như: Hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, xây nhà, phát cơm, khám bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người tàn tật trong toàn huyện. Thực hiện phong trào "Tết nhân ái”, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng 2.625 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách; cùng các nhóm từ thiện tặng nhiều phần quà cho trẻ em nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các xã vùng cao Ngọc Sơn, Ngọc Lâu…

Trong thời điểm khó khăn do dịch Covid-19, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ thực phẩm cho các hộ dân tại khu vực phong tỏa với những mặt hàng thiết yếu như: gạo, nước mắm, dầu ăn…; trao tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; phối hợp các cấp, ngành, đơn vị tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức đẩy lùi đại dịch.

Hội phối hợp cùng với các đơn vị như nhóm từ thiện Thuận Hòa (Hà Nội), kênh YouTube "Kết nối vùng cao”, "Cuộc sống Tây Bắc”, câu lạc bộ (CLB) Búp sen Hà Nội… tổ chức nhiều chương trình tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo với nhiều phần quà ý nghĩa. Nhiều CLB, nhóm thiện nguyện được Hội CTĐ huyện vinh danh có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo trên địa bàn.

Trong năm qua, Hội CTĐ huyện Lạc Sơn phối hợp tổ chức CENTOSY Việt Nam trao tặng 30 chiếc xe đạp và 2.000 vở viết cho học sinh nghèo vượt khó tại trường TH&THCS Phúc Tuy, tổng trị giá 55 triệu đồng; trao 100 suất quà gồm chăn ấm, nhu yếu phẩm cho 100 hộ nghèo tại xã Bình Hẻm. Hội phối hợp kênh YouTube "Cuộc sống Tây Bắc” tuyên truyền, kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ, xây 3 ngôi nhà tình thương tại xã Bình Hẻm, Miền Đồi với tổng trị giá 300 triệu đồng; trao 60 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuân Đạo. Cùng nhóm từ thiện Thuận Hòa hỗ trợ xây nhà tình thương cho gia đình anh Bùi Văn Dẫn, xã Thượng Cốc với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng… Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo của Hội từ năm 2022 đến nay đạt trên 2,52 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 2.700 lượt người yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Gia đình chị Quách Thị Huệ, xã Tự Do thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị Huệ mất khả năng lao động, sống cùng con nhỏ trong căn nhà dột nát. Hội CTĐ huyện cùng doanh nghiệp Phượng Vụ và các nhà hảo tâm quyên góp, xây dựng, bàn giao căn nhà tình thương cho chị với tổng chi phí trên 130 triệu đồng. Chị Huệ xúc động: "Được Hội CTĐ huyện cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng căn nhà, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Ngày mưa không còn lo bị dột, tiền dành dụm gom góp được tôi sẽ mua lợn, gà giống về nuôi, vươn lên thoát nghèo”.

Hiệu quả thiết thực từ các hoạt động do Hội CTĐ huyện Lạc Sơn cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội đối với những đối tượng yếu thế, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng, để người nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Hoàng Anh


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục