Các nhà chuyên môn nghệ sĩ và báo chí đã dành những nhận xét tốt đẹp cho Mai Vàng 2010

 

Đạo diễn Lê Hoàng:  Gọn gàng, trang trọng

 

Tôi thấy chương trình năm nay tổ chức như vậy là khá ổn, long trọng, gọn gàng và đẹp đẽ. Giải thưởng ở các hạng mục cũng khá ổn, không phải bàn cãi gì nhiều. Sự hài hước cũng vừa đủ liều lượng để cho khán giả cười nhưng không làm mất đi sự trang trọng của lễ trao giải thưởng. Việc tổ chức đưa đón nghệ sĩ từ tiệc ở nhà hàng sang thảm đỏ là nét mới, nhưng lại dẫn đến sự phân tán lực lượng nghệ sĩ thay vì tập trung ngay từ đầu tại lễ vinh danh trên thảm đỏ Mai Vàng.

 
NSƯT Kim Xuân:  Ấn tượng tiết mục của Thành Lộc - Phương Thanh
  
Lễ trao Giải Mai Vàng 2010 đã diễn ra hết sức trang trọng. Mỗi năm tôi cảm nhận thật mới mẻ về giải thưởng và buổi lễ tôn vinh những nghệ sĩ đã cống hiến suốt một năm cho nghệ thuật. Điều tôi bất ngờ hơn nữa là tiết mục biểu diễn của NSƯT Thành Lộc và ca sĩ Phương Thanh, cả hai đã đem lại tiếng cười duyên dáng và những nhắc nhở rất khéo đối với vấn nạn chạy sô đóng phim truyền hình như hiện nay. Tôi nhận thấy đó là lời phê bình khéo léo, đầy trách nhiệm và để chúng ta cười vui vẻ cuối năm, cùng nhìn lại những khuyết điểm để khắc phục, làm tốt hơn công việc sáng tạo nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ.
 
 
Diễn viên Chi Bảo:  Đơn giản, ấm cúng
 
Chương trình lễ trao giải năm nay đơn giản nhưng ấm cúng. Các tiết mục ngắn gọn nhưng như vậy cũng đã đầy đủ và phù hợp với không khí trao giải. Khán giả cũng đã đến tham dự rất đông và đón nhận chương trình khá nồng nhiệt. Chỉ tiếc là có những người được giải nhưng lại không có mặt nên sân khấu có những khoảng trống không đáng có. Hy vọng rằng Giải Mai Vàng sẽ càng lúc tạo dựng được niềm tin và là một ngày hội đông vui thật sự, là điểm hẹn cho các nghệ sĩ hội tụ vào mỗi dịp đón Xuân về.
 
 
Hoa hậu Mai Phương Thúy: Ngắn gọn và hấp dẫn
 
Sân khấu được thiết kế khá đẹp và ấn tượng. Không khí trao giải thưởng cũng không quá nghiêm trang, cách dẫn dắt của các khách mời trao giải cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng và hài hước. Chính điều đó đã nối gần hơn khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng, tạo sự gần gũi tự nhiên cho cả người được tôn vinh lẫn khán giả. Đó mới chính là điều quan trọng cần có và đáng ghi nhớ của một lễ trao giải nghệ thuật lớn như Giải Mai Vàng.
 
 
Nghệ sĩ Hữu Nghĩa: Nên tôn vinh các nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực
   
Tôi thật bất ngờ với không khí trao giải hết sức hoành tráng, sang trọng của Giải Mai Vàng 2010. Ở Mỹ, trong thời gian tôi lưu diễn, khán giả kiều bào rất quan tâm đến Mai Vàng của Báo NLĐ. Năm nay có nhiều nét mới, nhất là tôn vinh 10 ca sĩ của năm 2010 có số phiếu bình chọn cao nhất. Tôi nghĩ năm sau, giải nên tôn vinh 10 diễn viên sân khấu, kể cả kịch và cải lương, diễn viên hài, để những người hoạt động trong các lĩnh vực này cảm thấy được quan tâm. Với tôi, lễ trao giải năm nay rất gọn gàng. Ý tưởng trang trí sân khấu của đạo diễn Đinh Anh Dũng rất sang trọng, nền nã và quý phái, tạo được ấn tượng đẹp cho khán giả và cả những nghệ sĩ tham dự.
 
 
Nghệ sĩ Phước Sang: Cảm ơn những người tổ chức!
 
Tôi bất ngờ trước những đổi mới liên tục của Giải Mai Vàng. Năm nay tính chuyên nghiệp được nâng cao, hiệu quả rõ nét nhất là kết cấu kịch bản không còn rắc rối như những năm trước, mỗi hạng mục được tôn vinh thật khoa học. Anh em nghệ sĩ chúng tôi đều cảm thấy sung sướng vì có được một kênh thông tin cho mỗi người tự soi lại mình sau một năm lao động. Tôi hết sức cảm ơn những người âm thầm đứng sau lưng đêm trao giải, họ thật sự được tôn vinh vì đã làm nhịp cầu gắn kết nghệ sĩ với công chúng thông qua giải thưởng này. Và đêm dạ tiệc vừa qua thật hay và trang trọng, làm cho những ai quan tâm đến hoạt động văn nghệ của cả nước phải nức lòng vì hiệu quả rất tốt đẹp của mùa giải năm nay.
 
 

Nhà báo Cát Vũ:  Ngắn gọn, vừa tầm

 
Tôi không bàn nhiều về các hạng mục, vì kết quả đã trao và cũng có không ít những bất ngờ trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, xét về cách dàn dựng thì chương trình khá ổn. Lễ trao giải vừa tầm với Giải Mai Vàng, đủ gây ấn tượng. Những tiết mục được cho là "đinh", điểm nhấn của chương trình cũng đã tạo hiệu ứng tốt, ví dụ như phần trình diễn của Thành Lộc và Phương Thanh khá có duyên. Không phải cứ hoành tráng, sang trọng thì mới tạo được tiếng vang mà chỉ cần hình thức phù hợp với nội dung là đã thành công rồi.
 
Nhà phê bình Thanh Lộc: Bất ngờ và xứng đáng
 
Cách dàn dựng chương trình năm nay khá hấp dẫn, thu hút. Có vẻ như các gương mặt đoạt Giải Mai Vàng năm nay ở lĩnh vực ca nhạc cũng không làm người ta ngạc nhiên, nhưng kết quả ở hạng mục phim điện ảnh truyền hình mới làm nên điều bất ngờ. Hầu hết họ là những gương mặt trẻ sở hữu tượng Mai Vàng và cũng có thể nói những diễn viên trẻ này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của họ trong năm qua, đặc biệt là Lan Ngọc với vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận. Điều đó chứng tỏ khán giả đang rất kỳ vọng vào thế hệ diễn viên trẻ khi dành nhiều tình cảm và trao niềm tin cho họ.
 
Nhà báo Hoàng Lê – báo Tuổi Trẻ: Đúng như dự đoán
 
Kết quả năm nay không có nhiều bất ngờ bởi phần lớn những gương mặt đoạt giải cũng không nằm ngoài dự đoán trước đây của các nhà chuyên môn. Bên cạnh đó, chương trình cũng phần nào làm hài lòng người xem khi có những tiết mục tạo được điểm nhấn, ví dụ như phần biểu diễn hài hước của nghệ sĩ Thành Lộc và ca sĩ Phương Thanh trong một tiểu phẩm vui về chuyện hậu trường phim.

 

                                                                                  Theo NLĐ

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục