Ngày 20.1, Trung tâm BTDTCĐ Huế và Nhóm GCREP (CHLB Đức) đã khánh thành công trình Bửu thành môn và bình phong khu mộ lăng Tự Đức (ảnh), đồng thời trao chứng chỉ đào tạo bảo tồn cho các học viên tham gia dự án.

 

Lăng Tự Đức được xây vào năm 1864 và hoàn thành vào năm 1867 trên diện tích gần 12ha. Trong cụm di tích này, Bửu thành môn và bình phong khu mộ Vua Tự Đức là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc cung đình Huế. Cả hai công trình này được xây bằng gạch vữa, trang trí theo lối truyền thống, các họa tiết được thực hiện bằng các kỹ thuật khảm sành sứ, vẽ màu sống, phù điêu đắp nổi... Theo thời gian và khí hậu khắc nghiệt, những hư hỏng đã xuất hiện nhiều.

Để trả lại vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ vốn có của nó, dự án  trùng tu, bảo tồn  hai công trình đã ra đời. Trong thời gian từ tháng 11.2009 đến tháng 12.2010, các nhóm chuyên gia bảo tồn GCREP do bà Andreas Teufel phụ trách cùng với 5 thành viên là cán bộ của Trung tâm BTDTCĐ Huế, Cty tu bổ di tích và thiết bị văn hóa Trung ương - Chi nhánh Huế - đã nghiên cứu kỹ lưỡng hiện trạng công trình để tìm biện pháp phục chế đảm bảo tình trạng nguyên gốc. Bà Andreas Teufel - trưởng nhóm trùng tu tôn tạo Bửu thành môn và bình phong mộ Vua Tự Đức - nhận định: “Một trong những nguyên nhân làm cho 2 công trình này bị hư hại chính là do vi khuẩn từ các loại tảo và rêu, ngoài ra hiện tượng hòa tan và vữa vôi đóng rắn trên bề mặt công trình, kết hợp lỗi ở bề mặt mái ngói đã làm cho công trình này mất đi giá trị”.

Đối với bụi bẩn, vôi đóng rắn trên bề mặt công trình và sự phát triển của các tác nhân sinh học, nhóm chuyên gia đã sử dụng dụng cụ chùi rửa và thiết bị phun hơi nước để loại bỏ những phần vữa vôi bị hư hại. Ngay sau đó, vữa vôi được xử lý với một chất kháng khuẩn, chất này góp phần gia cố những phần vữa vôi yếu. Cuối cùng, phần vữa vôi bị mất sẽ được trám bằng phần vữa vôi bổ sung. Riêng các họa tiết ở trên Bửu thành môn và bình phong mộ Vua Tự Đức được chỉnh sửa và phục hồi màu bằng cách sử dụng chất kết dính vô cơ và kháng kiềm, những hư hại trên bề mặt men đã được xử lý thành hai bước. Đầu tiên, được trám vá bằng một vật liệu đặc biệt tìm ra bởi các chuyên gia Đức, sau đó phủ lên một lớp thủy tinh lỏng chuyên dụng cho ngành phục chế được trộn với các loại bột màu. Đối với phần hư hỏng lớn sẽ phục hồi bằng gạch men trang trí mới. Phần ngói dương sẽ được tháo dỡ toàn bộ và thay thế bằng những viên ngói âm dương mới, được nung theo phương pháp truyền thống.

Được biết, các phương pháp này hiện chưa được phổ biến tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa là, một kế hoạch thí điểm có thể lặp lại cho các dự án tương tự trong tương lai trên toàn đất nước.

 

                                                     Theo LaoDong

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục