Thảm hoa mừng Đảng, mừng xuân tại ngã ba Cung văn hóa tỉnh đã được hoàn thành.

Thảm hoa mừng Đảng, mừng xuân tại ngã ba Cung văn hóa tỉnh đã được hoàn thành.

(HBĐT) - Càng gần Tết Nguyên đán, TP Hòa Bình càng trở nên lung linh, rực rỡ. Từ xã đầu tiên mới được sáp nhập Trung Minh đến các phường trung tâm như Phương Lâm, Đồng Tiến… đều rực rỡ cờ, hoa. Áp Tết Nguyên đán Tân Mão lại trùng với dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công nên bộ mặt của trung tâm tỉnh lỵ khang trang khang, sạch đẹp hơn, niềm vui của người dân cũng được nhân đôi.

 

Những ngày này, các cán bộ của Phòng VH-TT thành phố làm việc không kể ngày nghỉ. Tất cả đều đang dồn sức chăng đèn, kết hoa, treo các tấm panô, áp phích trên các tuyến đường. Trưởng phòng Nguyễn Công Thành cho biết: Với mục tiêu an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, vui tươi, phòng đã lập kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Trong đó, kẻ vẽ 5 cụm panô, kích thước 120m2; làm mới 14 biển hộp đèn 2 mặt trên cầu Hòa Bình; sơn mới, thay thế nội dung 2 cổng hoa trên trục đường Trần Hưng Đạo; treo 50 băng ngang, 300 băng dọc đường. Thành phố cũng đã chỉ đạo làm mới 52 bộ giá treo cờ Tổ quốc dọc đường Thịnh Lang, Hữu Nghị; thay thế giá treo cờ trục đường Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, đảm bảo treo cờ đúng quy cách và có tính thẩm mỹ. Đồng thời, hướng dẫn các xã, phường tổ chức trò chơi dân gian như chọi gà, cờ tướng, múa lân, ném còn, hội cồng chiêng... tại nhà văn hóa xóm, bản và các điểm sinh hoạt văn hóa khác. Vận động nhân dân làm vệ sinh đường phố, nơi công cộng, treo cờ Tổ quốc, chú ý phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo VSATTP. Trong dịp Tết Tân Mão, thành phố đã quy hoạch nơi tổ chức chợ hoa xuân tại Nhà văn hóa, chợ Nghĩa Phương, Tân Thịnh, Thái Bình, Tân Hòa. Bên cạnh đó là hoạt động thi vẽ tranh tại Nhà thiếu nhi tỉnh, đêm văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” tại Cung văn hóa và bắn pháo hoa đêm giao thừa kéo dài 15 phút tại cầu Hòa Bình.

 

Tùy điều kiện thực tế, các phường, xã xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp. CLB hưu trí các phường Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Tân thịnh tổ chức đêm bình thơ xuân; các xã Thống Nhất, Dân Chủ, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Thái Thịnh, Yên Mông và phường Tân Hòa, Hữu Nghị tổ chức thi 4 môn thể thao dân tộc: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn… Anh Nguyễn Hữu Vị, Trưởng Ban văn hóa phường Thịnh Lang cho biết: Đội văn nghệ của các tổ đã bắt đầu luyện tập sẵn sàng biểu diễn trong đêm giao thừa. Họ là nông dân, công dân đến người nghỉ hưu nhưng đều giàu lòng nhiệt huyết, mong muốn cất cao lời hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới. Phường cũng đã treo 5 băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường và vận động 100%  gia đình treo cờ Tổ quốc. Đến ngày mồng 3 Tết sẽ tổ chức các trò chơi, giao lưu thể thao như ném còn, bóng chuyền, bóng đá.

 

Hòa chung không khí chuẩn bị sôi động đó, gần 200 công nhân của Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình cũng đang tất bật, khẩn trương trang hoàng cho thành phố đẹp hơn mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công, mừng xuân mới. Giám đốc Trần Khắc Định cho biết: Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành trang trí thảm hoa tại ngã ba Cung văn hóa tỉnh; trồng hoa tại 7 điểm, lắp 25 dây đèn, 26 hoa văn trên cột, 1 đài phun nước ba tầng và 4 chong chóng ngũ sắc tại các trục đường chính. Công nhân cũng sẽ làm việc liên tục trong dịp Tết, kể cả đêm giao thừa và chỉ nghỉ ngày mồng 1 để đảm bảo cho thành phố luôn sạch, đẹp.

 

Cùng với các hoạt động chuẩn bị đón xuân, thành phố tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và thông tin truyền thông trước, trong và sau Tết. Phòng, chống các hiện tượng lợi dụng dịp Tết để hành nghề mê tín dị đoan, cờ bạc và hành vi tiêu cực khác. Đồng thời, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

 

                                                                              Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục