Nhiều hoạt động lễ hội của tỉnh Yên Bái mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Bắc thu hút đông đảo du khách

Nhiều hoạt động lễ hội của tỉnh Yên Bái mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Bắc thu hút đông đảo du khách

Chương trình du lịch "Về cội nguồn" của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công từ những năm trước, chương trình năm nay do Yên Bái đứng ra đăng cai, sẽ có nhiều nét mới, góp phần thay đổi diện mạo du lịch vùng Tây Bắc.

 

Thay đổi lớn về hạ tầng

Từ khi hợp tác xây dựng sản phẩm du lịch “Về cội nguồn”, diện mạo kinh tế, xã hội và văn hóa của 3 tỉnh đã có nhiều thay đổi. Thêm vào đó, mỗi chương trình lại được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người 3 tỉnh. 

Đầu tiên là sự thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng. Nếu như trước đây, du khách tìm “mỏi mắt” cũng không thấy những khách sạn hạng sang tại khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) hay Sa Pa (Lào Cai), thì nay nhờ việc đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng cho du lịch, nhiều khách sạn cao cấp đã mọc lên. Hiện nay, 3 tỉnh đã có gần 1.000 cơ sở lưu trú, trong đó hơn 100 cơ sở từ 1 đến 4 sao, trên 500 khách sạn và 260 nhà hàng phục vụ du khách. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng nhờ việc kết nối xây dựng các tour, tuyến điểm du lịch (như: “Cội nguồn đất Tổ”, “Đất ngọc Lục Yên”, “Cội nguồn Tây Bắc”, “Sắc màu vùng cao”) đã thu hút du khách. Mô hình du lịch liên vùng giúp du khách có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán, các lễ hội truyền thống, thưởng thức những món ăn đặc sản độc đáo, khám phá vẻ đẹp huyền bí… của nhiều tỉnh Tây Bắc.

Kết quả lớn nhất mà hoạt động liên kết du lịch giữa 3 tỉnh mang lại, là thông qua việc tổ chức các lễ hội, nhiều phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống đã được phục hồi. Một số địa phương đã hình thành và phát triển loại hình du lịch cộng đồng, vừa khai thác được tiềm năng du lịch địa phương, vừa tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Nhờ vậy, du lịch 3 tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16,7% năm về khách du lịch và doanh thu. Năm 2010, thông qua chương trình, lượng khách tới 3 tỉnh ước đạt trên 2 triệu lượt với doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Riêng ngành du lịch Yên Bái đã đón và phục vụ hơn 300 nghìn lượt khách với doanh thu 115 tỷ đồng. Hơn nữa, đầu tư vào du lịch ngày càng có hiệu quả, hình ảnh du lịch Yên Bái ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến. “Chương trình hợp tác phát triển du lịch của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ là một hình mẫu phát triển du lịch liên vùng và sự hợp tác tích cực này sẽ trở thành hạt nhân phát triển du lịch vòng cung Tây Bắc Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá dựa trên những thành quả mà chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010” đã đạt được.

Phát huy vai trò “hạt nhân”

Với vai trò là trưởng nhóm, trong chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2011”, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy du lịch Yên Bái nói riêng, du lịch văn hóa giữa 3 tỉnh vùng Tây Bắc nói chung ngày càng phát triển bền vững. Năm 2011, ngành du lịch 3 tỉnh phấn đấu đón và phục vụ trên 5,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 400 ngàn lượt, doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng. Riêng ngành du lịch Yên Bái sẽ đón và phục vụ trên 350 nghìn lượt khách, doanh thu đạt trên 130 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 15% so với năm 2010.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong liên kết hợp tác, Yên Bái sẽ cùng với Lào Cai, Phú Thọ xây dựng những sản phẩm du lịch mới, có tính chất liên vùng. Ngoài ra, ngành du lịch Yên Bái cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, đồng thời tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm của tỉnh và xây dựng khu du lịch Thác Bà đạt chuẩn quốc gia. Đặc biệt, Yên Bái chú trọng khai thác có hiệu quả các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa các dân tộc và tâm linh. Tỉnh sẽ giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những điểm du lịch đặc sắc gắn với những tour như “Về miền Tây hoa ban trắng”, “Đến với danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải”, “Khám phá Thác Bà”, “Tâm linh - Cầu lộc - Cầu tài”, “Tìm hiểu văn hóa cộng đồng”… Xuyên suốt toàn bộ chương trình năm nay, Yên Bái sẽ mang đến cho du khách trong và ngoài nước một sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo, đó chính là sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Với những cố gắng không ngừng của 3 tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái, thương hiệu du lịch “Về cội nguồn” đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật của du lịch Việt Nam trong những năm qua.

 

Các hoạt động chính của chương trình du lịch “Về cội nguồn 2011”
- Lễ khai mạc chương trình du lịch "Về cội nguồn 2011" sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-2 tại thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái.
- Lễ hội Đền Thượng từ ngày 16 đến 18-2 tại TP Lào Cai.
- Lễ hội Trên mây - Sa Pa 2011 từ ngày 30-4 đến 4-5 tại huyện Sa Pa.
- Lễ hội Đền Hùng từ ngày 6 đến 12-4 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.
- Hội Đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng 2011 từ ngày 27 đến 28-6 tại SVĐ huyện Bắc Hà.
- Lễ hội "Âm vang hồ Thác Bà" sẽ diễn ra vào tháng 6 tại xã Yên Bình - tỉnh Yên Bái.
- Giải khám phá chinh phục Fansipan 2011 từ ngày 27 đến 29-10 tại huyện Sa Pa.
- Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò vào tháng 10 tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
- Tuần Văn hóa Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và khám phá Pú Luông vào tháng 10 tại tỉnh Yên Bái.
 
 
                                                                             Theo HaNoiMoi
 
 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục