Đoàn làm phim Long Thành cầm giả ca nhận giải Cánh diều vàng - Ảnh: L.V.P.Hưng

Đoàn làm phim Long Thành cầm giả ca nhận giải Cánh diều vàng - Ảnh: L.V.P.Hưng

Tối 13.3, tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2010 (do Hội Điện ảnh VN tổ chức).

 

Ở thể loại phim truyện nhựa, giải Cánh diều vàng thuộc về phim Long Thành cầm giả ca. Cánh diều bạc được trao cho 3 phim: Cánh đồng bất tận, Khát vọng Thăng Long Vũ điệu đam mê. Diễn viên Đình Toàn, vai vua Lê Long Đĩnh trong Khát vọng Thăng Long giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lan Ngọc với diễn xuất xuất sắc trong vai Nương - phim Cánh đồng bất tận, được giám khảo Hồng Ánh đánh giá: “Đây là gương mặt mới xứng đáng được ban giám khảo chấm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh giành được giải Đạo diễn xuất sắc với Khát vọng Thăng Long. Biên kịch xuất sắc thuộc về NSƯT Văn Lê với phim Long Thành cầm giả ca. Quay phim xuất sắc: Hoàng Dũng, phim Vũ điệu đam mê. Nhạc sĩ xuất sắc: Quốc Trung với Cánh đồng bất tận. Họa sĩ xuất sắc: Nguyễn Trung Phan - Nguyễn Mạnh Đức với phim Long Thành cầm giả ca. Âm thanh xuất sắc: Tô Trung Hiếu, phim Cô dâu đại chiến. Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Thanh Hòa (phim Cánh đồng bất tận) và Thùy Dương (phim Vũ điệu đam mê). Giải Báo chí - phê bình điện ảnh cho phim truyện nhựa xuất sắc năm 2010: phim Cánh đồng bất tận.

Ở thể loại phim truyện video, phim Bí thư tỉnh ủy giành được Cánh diều vàng cùng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về vai nữ chính của diễn viên Minh Châu; đạo diễn Lê Cung Bắc và nam diễn viên Huỳnh Đông với phim Vó ngựa trời Nam giành được giải Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc. Các giải vàng khác được trao cho: phim Người con của rồng - thể loại phim hoạt hình; Mùa sinh ở biển - phim khoa học; Tội ác rừng xanh - phim tài liệu video. Thể loại phim ngắn không có giải vàng, chỉ có hai giải bạc là Đường kiến của Thiều Hà Quang Nghĩa và Mẹ và con của Phan Huyền My.

                                          Theo ThanhNien

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục