(HBĐT) - Kim Bôi là huyện có địa bàn rộng, dân cư đông với trên 90% dân số sống dựa vào nông nghiệp, cái đói, cái nghèo vẫn đeo đẳng một bộ phận không nhỏ nhân dân. Khi MTTQ triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, huyện đã coi đó là nền tảng để khơi dậy truyền thống tốt đẹp, tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng dân cư. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, 10 năm qua (2000-2010) đã có hàng ngàn hộ nghèo được giúp đỡ bởi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

 

Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động như: xây dựng panô, áp phích, lồng ghép nội dung vào các hội nghị, tổ chức diễu hành, cổ động vào ngày 17/10 hàng năm đã tác động vào ý thức của người dân trong giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bắt đầu bằng  vận động mỗi cán bộ, công chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất 1 ngày lương, mỗi hộ dân ở nông thôn ủng hộ 5.000 đồng, hộ dân thị trấn 10.000 đồng trở lên... huyện đã đưa được phong trào đi vào nề nếp. Khi tiếp nhận nguồn quỹ từ cấp trên hỗ trợ, Ban vận động quỹ các cấp dự kiến kế hoạch chi hỗ trợ cho phù hợp với hoàn cảnh của từng đối tượng rồi đưa ra xin ý kiến cấp ủy Đảng để triển khai thực hiện. Trong những năm qua, huyện đã chọn phương thức hỗ trợ xóa nhà tạm và cây, con giống cho hộ nghèo. Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ làm nền tảng để “kích cầu”, vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư giúp đỡ nguyên vật liệu, ngày công... đã đem lại kết quả ngoài mong đợi. Càng có thêm ngôi nhà đại đoàn kết được dựng lên là sự khích lệ lớn đối với cộng đồng, với những con người có tấm lòng hảo tâm. Bởi vậy, trong giai đoạn từ năm 2001-2010, huyện đã vận động và tiếp nhận trên 3.208 triệu đồng quỹ “Ngày vì người nghèo”. Ban chỉ đạo CVĐ đã trích quỹ để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 425 nhà đại đoàn kết, mua 52 con bò sinh sản tặng cho hộ nghèo. Đến năm 2010 đã điều chuyển số bò sinh sản cho 45 hộ khác thụ hưởng.

Ngoài ra, MTTQ còn vận động các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 52 nhà, trị giá 520 triệu đồng cho các hộ nghèo  xã Hạ Bì; Công ty TNHH một thành viên Đông Anh xây dựng 2 nhà, trị giá 20 triệu đồng; Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Kim Bôi xây dựng 7 ngôi nhà, trị giá 85 triệu đồng; Trung đoàn 139- Bộ Tư lệnh Thông tin ủng hộ 3 nhà, trị giá 60 triệu đồng; Lữ đoàn 72- Bộ Tư lệnh Công binh ủng hộ 4 nhà, trị giá 80 triệu đồng... Cũng thông qua nội dung, tinh thần CVĐ, nhân dân trong thôn, xóm, KDC đã giúp đỡ hàng trăm ngàn cây giống, trên 28.000 con gia súc, gia cầm và hàng vạn ngày công cho các hộ nghèo.

Tuy việc triển khai, thực hiện CVĐ vẫn còn một số tồn tại như: hoạt động tuyên truyền ở nhiều nơi, nhiều lúc còn mang tính hình thức, biện pháp vận động chưa phong phú, hấp dẫn để thu hút đông  đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân tham gia. Việc bình xét hộ nghèo ở một số cơ sở thực hiện chưa chính xác, còn có tình trạng hộ nghèo trông chờ vào sự giúp đỡ của xã hội mà không tự mình vươn lên để thoát nghèo. Việc sử dụng quỹ ở một vài cơ sở chưa tốt dẫn đến hiệu quả chưa được như mong muốn... nhưng 10 năm qua, CVĐ đã để lại dấu ấn đậm nét trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua CVĐ đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, chắt chiu những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vì cộng đồng sâu sắc để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

 

                                                                                     Thúy Hằng  

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục