Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa  cho gia đình ông Lường Văn Mái, xóm Thượng,  xã Trung Thành (Đà Bắc).

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lường Văn Mái, xóm Thượng, xã Trung Thành (Đà Bắc).

(HBĐT) - Tết vừa qua, gia đình ông Lường Văn Mái, 80 tuổi, sống ở xóm Thượng, xã Trung Thành (Đà Bắc) đón cái Tết thật đầm ấm trong ngôi nhà mới được xây bởi sự đóng góp ngày lương của CB -CNV NH CSXH tỉnh.

 

Ngôi nhà xây lợp proximăng rộng 28 m2, trị giá 25 triệu đồng, trong đó, NH CSXH tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân đóng góp 5 triệu đồng bằng ngày công lao động. Gia đình ông Mái có 3 khẩu, 2 ông bà già thường xuyên đau yếu. Nhận bàn giao nhà từ lãnh đạo NH CSXH tỉnh, ông Lường Văn Mái nghẹn ngào: Cả đời tôi sống vất vả, khó khăn, đến cuối đời được ở trong nhà mới, tôi không biết nói gì hơn, ơn Đảng, Nhà nước đã có những chính sách giúp đỡ những gia đình nghèo khó như chúng tôi.

 

Cũng như gia đình ông Mái, gia đình chị Lường Thị Thuận ở xóm Bay cũng thật sự xúc động khi nhận bàn giao ngôi nhà mới có diện tích 30 m2, trị giá 28 triệu đồng, trong đó NH CSXH tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân đóng góp 8 triệu đồng. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo đặc biệt của xã, chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ chồng. Với chị Thuận, 1, 2 năm trước đây được ở trong ngôi nhà mới tưởng là mơ ước viển vông. Khi ở trong ngôi nhà mới, chị như được tiếp thêm sức mạnh để có động lực vươn lên trong cuộc sống.

 

Từ năm 2006, NH CSXH tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ xã Trung Thành. Từ khi được giao nhiệm vụ, NH CSXH tỉnh đã cùng cấp uỷ, chính quyền bàn bạc thống nhất kế hoạch triển khai giúp đỡ xã sao cho nhanh chóng giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Việc giúp đỡ xã Trung Thành được NH CSXH tỉnh thực hiện gắn liền với đầu tư vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Năm 2006, toàn xã có 225 hộ nghèo, chiếm 55,8%. NH CSXH đã cho 129 hộ nghèo vay vốn phát triển SX. Đến hết năm 2010, toàn xã còn 168 hộ nghèo, chiếm 38,8%. Dư nợ cho vay của NH CSXH 3.944 triệu đồng với 345 hộ được vay 559 triệu đồng vốn thuộc 8 chương trình tín dụng đang thực hiện tại xã là cho vay hộ nghèo, cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn, cho vay HSSV, XKLĐ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, NS-VSMT nông thôn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. NH CSXH tỉnh đã đặt điểm giao dịch tại xã và tổ chức giao dịch vào ngày cố định trong tháng tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong xã tiếp cận nhanh với nguồn vốn. Các tổ chức chính trị - xã hội, thôn xóm, tổ trưởng tổ tiết kiệm được làm quen với tín dụng, có kiến thức trong quản lý nguồn vốn và đầu tư vốn có hiệu quả hơn.

 

Ông Vũ Đình Đoài, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Trong những năm qua, vốn vay của NH CSXH đã góp phần XĐ -GN và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã Trung Thành. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn. Hàng năm, đơn vị vận động cán bộ, nhân viên quyên góp ủng hộ hàng ngàn cuốn sách vở cho các cháu học sinh bước vào năm học mới; tặng trên 100 bộ quần áo, chăn bông, hàng trăm kg gạo cho các gia đình nghèo đón Tết Nguyên đán. Trong dịp đón xuân mới 2011, NH CSXH tỉnh đã hỗ trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo ĐBKK. Giá trị về vật chất tuy không lớn, chỉ 20 triệu đồng /nhà nhưng ý nghĩa nhân văn thật sự sâu sắc với tinh thần tương thân - tương ái, lá lành đùm lá rách, đáp ứng sự mong mỏi của hộ nghèo và chính quyền xã.

 

                                                                                         Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục