Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, đời sống người dân xã Đông Phong (Cao Phong) đã từng bước được nâng lên, tạo tiền đề xây dựng đời sống văn hoá.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, đời sống người dân xã Đông Phong (Cao Phong) đã từng bước được nâng lên, tạo tiền đề xây dựng đời sống văn hoá.

(HBĐT)- “Đẩy mạnh thực hiện tốt 6 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” trên địa bàn huyện Cao Phong đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện, đồng thời tích cực phát huy tính dân chủ và tinh thần tự quản của nhân dân với quan điểm xuyên suốt “Lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh, lấy sức dân để xây dựng cuộc sống mới cho dân”- Chủ tịch MTTQ huyện Cao Phong, Nguyễn Thị Xanh nhấn mạnh.

 

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”, huyện Cao Phong đã quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy sức dân để xây dựng cuộc sống mới cho dân” với phương châm vì lợi ích của dân - thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản. “Từ khi CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” và CVĐ quỹ “Vì người nghèo” được phát động, mọi lĩnh vực đời sống của người dân đã có sự thay đổi nhiều về kinh tế, lối sống, cách ứng xử phù hợp với xu thế chung. Đặc biệt là đã phát huy được nội lực trong cộng đồng dân cư thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương đạt hiệu quả cao”- Chủ tịch MTTQ huyện Cao Phong Nguyễn Thị Xanh cho biết thêm. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở KDC” nay là CVĐ  “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” do T.Ư MTTQ Việt Nam phát động đã tiếp tục trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng khắp của nhân dân trong toàn huyện. Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú MTTQ các cấp huyện Cao Phong đã tích cực, chủ động vận dụng sáng tạo các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” theo tinh thần Nghị Quyết trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện, phát huy tính dân chủ và tinh thần tự quản của nhân dân; đoàn kết giúp nhau sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp ở địa phương.

 

Phát huy vai trò của MTTQ trong phối hợp tham gia với các cơ quan, đơn vị tổ chức chính trị- xã hội tổ chức các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng ĐSVH, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền QPTD, giữ vững ANCT- TTATXH- MTTQ huyện Cao Phong đã phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội tham mưu đắc lực cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH”. Trong đó, trọng tâm là xây dựng gia đình, làng, cơ quan, trường học văn hoá. Nhờ vậy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ở giai đoạn 1995- 2001, toàn huyện Kỳ Sơn và Cao Phong chỉ có 138 hộ đạt gia đình văn hoá thì đến năm 2009, huyện Cao Phong đã có 6.762 hộ đạt gia đình văn hoá và có 69 KDC tiên tiến. Tính đến nay, toàn huyện đã có hơn 70% số hộ đạt gia đình văn hoá, 113 KDC tiên tiến, trong đó có 65 khu đạt tiên tiến xuất sắc và được công nhận là làng văn hoá. Ngoài ra, huyện Cao Phong cũng đã công nhận 35/52 cơ quan, 21/41 trường đạt tiêu chuẩn văn hoá.

 

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cao Phong ngày càng trưởng thành. Đội ngũ luôn phát huy vai trò là lực lượng gần dân, sát dân, bám thực tiễn, bám phong trào, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp cũng như vào sự phát triển KT- XH địa phương. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC” trên địa bàn huyện ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định tính toàn dân, toàn diện. Bên cạnh đó, CVĐ đã lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế của địa phương bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo với nhiều mô hình khác phù hợp với đặc điểm từng vùng, KDC, CVĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực trong tăng cường khối đại đoàn kết; phát huy nội lực, tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, xây dựng nếp sống văn hoá, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững ANTT ở cơ sở, ngăn ngừa, đấu tranh và phòng- chống hiệu quả các loại tội phạm, TNXH. Đồng thời góp phần xây dựng Đảng, chính quyền TSVM. Nhờ vậy, trong những năm qua đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 24,8% (năm 2002) xuống còn khoảng 12% (năm 2010). Đó chính là kết quả cuối cùng, thiết thực của quan điểm “lấy sức dân để xây dựng cuộc sống mới cho dân” của Cao Phong.    

 

 

                                                                                    Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục