Thêm nhiều gương mặt trẻ, đó là một trong những dấu hiệu đáng mừng của Liên hoan Dân ca Việt Nam lần thứ IV với vòng chung kết khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ vừa kết thúc tại Hưng Yên.

 

Vòng chung kết khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ quy tụ 21 tiết mục của 9 tỉnh, thành. Tuy ít hơn lần trước (11 tỉnh, thành), nhưng các tiết mục lần này được đánh giá là có sự chọn lựa kỹ càng và chất lượng cao hơn. Các địa phương đem đến liên hoan những làn điệu dân ca đặc trưng như quan họ của Bắc Ninh, Bắc Giang, hát xoan của Phú Thọ, hát ghẹo của Vĩnh Phúc, ca trù của Hà Nội, hát xẩm của Ninh Bình… Ngoài những gương mặt mới, có những giọng ca đã từng tham gia liên hoan trước, nay tái ngộ như Vũ Thị Sợi của Ninh Bình, lần đầu tiên đến với dân ca 4 năm trước, nay trở lại ở tuổi 17 với tiết mục "Xẩm thập ân". Nhà hát Chèo Hà Nội cũng "đến hẹn lại lên" đưa "quân" về Hưng Yên tham dự.

Khép lại vòng chung kết vào tối 6-3 vừa qua, GS. TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật đánh giá, liên hoan có chất lượng cao. Điều đáng kể là ý thức giữ gìn và phát triển dân ca ở nhiều địa phương và sự tham dự khá đông đảo của lớp trẻ.

Theo đạo diễn, tác giả kịch hát dân tộc Lương Tử Đức - Phòng Sân khấu Đài THVN, liên hoan năm nay dường như có xu hướng "tâm linh hóa" với nhiều tiết mục hướng vào các nội dung sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Phong cách biểu diễn của các diễn viên cũng thể hiện sự nghiêm cẩn, ngay ngắn hơn.

Hướng về những vòng chung kết khu vực tiếp theo, nhiều người mong muốn được thấy sự xuất hiện của nhiều làn điệu, bài ca chưa từng hoặc còn ít được biết đến. GS Tô Ngọc Thanh đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có thể được nghe gửi thư, nhịp ba cung bắc, hát dô, múa hát Bài bông, cùng những bài hát sang trọng của xoan, ghẹo, quan họ? Vốn dân ca không phải vô tận nhưng ngay cả những gì ta đang có vẫn chưa được khai thác hết.

Vòng chung kết khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ lần này cũng đặt ra vấn đề về sự tham gia tranh tài của các diễn viên chuyên nghiệp với những tiết mục, cách trình diễn có sự "gia cố", có yếu tố dàn dựng khá rõ. GS Tô Ngọc Thanh hoan nghênh nhưng cũng có ý nhắc nhở: Có thể có sáng tạo, có nhiều cái mới nhưng cái gốc của ông cha vẫn cần phải giữ. Ông cũng cho rằng, liên hoan đón chào các diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nên coi đó là sự quay về nguồn chứ không phải là hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa dân ca của ông cha…

Đêm chung kết Liên hoan Dân ca các tỉnh phía Bắc sẽ diễn ra vào ngày 20-3.

Tại vòng chung kết khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ, tiết mục ca trù của đoàn Hà Nội và hát văn của đoàn Nam Định giành giải A. Ngoài ra, còn có 4 tiết mục đoạt giải B, 6 tiết mục giải C, 9 tiết mục nhận giải khuyến khích.

 

                                                                                Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục