Mèo là đề tài chủ yếu của “Khai bút xuân 2011”.

Mèo là đề tài chủ yếu của “Khai bút xuân 2011”.

Vào giữa những ngày mùa xuân với mưa phùn và thời tiết se lạnh, triển lãm "Khai bút xuân 2011" bắt đầu trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Đó là những sáng tác đầu tiên trong năm Tân Mão của giới hội họa, mang đậm không khí xuân tươi mới, bừng nở.

 

Đã thành thông lệ, từ 3 năm nay, các cán bộ giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam đều mang những sáng tác đầu tiên của mình trong năm mới thực hiện triển lãm chung mang tên "Khai bút". Hơn 30 tác phẩm của 30 nghệ sĩ được sáng tác năm nay - Tân Mão, nên có rất nhiều tranh vẽ mèo độc đáo. Ngay từ ngoài cửa, bức tranh giới thiệu triển lãm là hình con mèo trong tranh dân gian Đông Hồ gợi không khí Tết cổ truyền. Nếu như ba nghệ sĩ họ Lê (Lê Anh Vân, Lê Trần Hậu Anh, Lê Thị Dung) chọn sơn dầu làm chất liệu vẽ mèo, thì Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Phương lại khiến người xem ngạc nhiên với chùm 3 bức tranh mèo khắc gỗ. Sáng tác để khai xuân, lấy cảm hứng từ mùa xuân nên những tác phẩm trong triển lãm đều tươi sáng, tràn đầy sức sống. Có thể cảm nhận rõ sự sinh sôi nảy nở trong tác phẩm điêu khắc, sắp đặt "Mầm" của Khổng Đỗ Tuyền, bộ ảnh bốn mùa in trên giấy tuyên của Nguyễn Thế Sơn, hay những bức tranh vẽ thiếu nữ…

"Khai bút xuân 2011" giống một cuộc gặp gỡ, tao ngộ giữa các nghệ sĩ hơn là một triển lãm nhóm. Mỗi nghệ sĩ là những giảng viên đã mang phong cách cá nhân cùng thế mạnh của từng bộ môn hội họa mà họ giảng dạy tại trường vào trong triển lãm. Vì thế triển lãm có sự phong phú, đa dạng về chất liệu sáng tác, từ tranh sơn dầu, sơn mài, acrylic, khắc gỗ, tranh đồng tới các tác phẩm điêu khắc gỗ, thạch cao, sắt… Tuy không phải là một triển lãm có chủ đề, nội dung thống nhất, song không vì thế mà "Khai bút xuân 2011" kém chất lượng. Đã có những nghệ sĩ mang tác phẩm của mình tới chuẩn bị triển lãm, nhưng nhận thấy tác phẩm chưa xứng đáng thì nhất quyết không trưng bày tại triển lãm. Đến đây, người xem, nhất là các họa sĩ tương lai sẽ học hỏi được nhiều và trực tiếp nghe những tác giả, thầy cô của mình chỉ dẫn phương pháp, cách thức tạo ra các tác phẩm cụ thể. Nhưng có điều hơi tiếc, giống như những sự kiện khác tại Trung tâm Nghệ thuật Việt, đến xem triển lãm vẫn là các tác giả, giới chuyên môn, người thân, phóng viên và một số người nước ngoài. Triển lãm vắng bóng đối tượng chính là sinh viên mỹ thuật.

Mang đặc thù riêng của nghề nghiệp, những giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật trước hết là những nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế - đại diện BTC triển lãm cho biết, mỗi năm trường tổ chức triển lãm tranh theo 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, hiện trường thực hiện một bộ sách tranh 12 con giáp, tập hợp những bức vẽ khai bút đầu xuân đặc sắc để tạo hứng khởi cho giới hội họa bước vào sáng tác trong năm.

Công chúng yêu hội họa có thể thưởng thức những tác phẩm đầu tiên của giới hội họa được công bố đầu năm này đến hết ngày 13-3.

 

                                                                                Theo HaNoiMoi

 

 

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục