Có thể nói, khi đã đi gần hết chặng đường (đêm thi thứ tám), cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ bắt đầu bộc lộ sự thiên lệch của 4 thành viên giám khảo. Tối qua, dù vài giám khảo “cố” cho điểm cứu Thanh Thuý, thì cô diễn viên khả ái này vẫn phải rời cuộc chơi vì không được điểm bình chọn của khán giả.

 

Trong Ban giám khảo, chỉ có Quang Dũng là vẫn duy trì vai trò “nhận xét tưng tửng mà hài hước”, đồng thời luôn có chính kiến. Cho dù phải cho thí sinh điểm ít, anh vẫn rất thật với chính mình, rằng nếu không ở vai trò đó, anh vẫn bình chọn cho thí sinh. Là đạo diễn, anh đánh giá cao ở thí sinh cách tạo hình, cách diễn, ý tưởng và cảm xúc hưng phấn mà điệu nhảy mang lại.

Từ các liveshow có anh tham dự, những nhận xét của anh dẫu dễ làm mất lòng người khác, nhưng thẳng thắn, lại mang lại hiệu quả cho người thi và không khiến người xem phản ứng.

Ngược lại, con người dung hòa Đức Huy lại luôn thay đổi ở vai trò của mình. Những liveshow đầu, anh luôn có phần dễ tính khi khen, nhưng càng về sau, anh lại tỏ ra khó tính với các thí sinh nam và dễ tính với thí sinh nữ. Nhưng nhìn chung,  dưới góc độ nhạc sĩ, vai trò của anh cũng đã khá tròn trịa.

l
 Ảnh: L.V.P.H

Hai giám khảo chuyên môn là Chí Anh và Khánh Thi thì lại khác. Ban đầu, Chí Anh làm người ta tin ở những nhận xét không sợ mất lòng người khác, chú trọng về kỹ thuật và tinh thần của điệu nhảy. Có lúc, anh cực kỳ khắt khe, như trong trường hợp cho Hứa Vỹ Văn điểm 6 (dù điệu nhảy không quá tệ như  thế). Nhưng càng về sau, anh càng “dễ” một cách kỳ lạ.

Cách cả 4 thành viên ưu ái cho Anh Khoa khi anh bị bệnh đậu mùa thì không nói làm gì, nhưng cách anh cho điệu Samba điểm 10 đã khiến cộng đồng mạng bất bình, thì cho đến điệu jive mới nhất của Khoa đạt điểm 10 tiếp, Chí Anh mới có dịp thanh minh với khán giả cách cho điểm của mình.

Năm trước luôn có những nhận xét “chỏi” lại Chí Anh, dù cố nén, thì năm nay Khánh Thi lại cho điểm số cách biệt so với Chí Anh. Các thí sinh nam được Khánh Thi cho điểm khá cao và cô vẫn để lại đôi chút nhận xét khắt khe với thí sinh nữ. Thế cho nên, MC Thanh Bạch luôn hài hước nhấn mạnh rằng giám khảo khen chưa chắc đã cho điểm cao, mà chê cũng chưa chắc đã cho điểm thấp.

Cách nhận xét của Khánh Thi hơi lòng vòng, dài dòng, không muốn lộ ý chê, nhưng chấm điểm số đôi khi trái với nhận xét. Càng về sau, cô có vẻ như cho điểm tùy hứng nhiều hơn là chính xác, có lúc cao vọt mà có lúc lại “tiết kiệm” quá mức.

Dĩ nhiên, yếu tố chủ quan ở đây được đề cao vì mỗi giám khảo có một chủ kiến khác nhau, gu thẩm mỹ khác nhau và cả  cảm xúc cũng khác nữa. Nhưng sự “đổi vai” ở hai vị giám khảo này dường như là một điểm lạ ở cuộc thi. Có khi, người xem lại có cảm giác như Khánh Thi  cho điểm để dung hòa số điểm của 3 vị giám khảo còn lại (cao quá, hoặc thấp quá thì vớt lại)? Thái độ của họ khi đứng về phía BTC ủng hộ cho điệu nhảy “nhái” chim của Thu Minh cũng khó lý giải được.

Cuối cùng, bất ngờ của Bước nhảy hoàn vũ lần này chính là hai thí sinh nam- ca sĩ Nguyên Vũ và Phạm Anh Khoa bứt phá dẫn đầu với số điểm 38, trong khi  hai “hạt giống”  nữ Thu Minh và Thanh Thúy tụt lại và Thanh Thúy phải rời cuộc thi vì quá căng thẳng. Trong khi đó, điệu jive của Anh Khoa pha trộn xiếc, nhào lộn (ảnh) có phần nhỉnh hơn điệu nhảy pasodoble của Nguyên Vũ.

Thủy Tiên hơi cứng trong động tác và thiếu nét biểu cảm, dù chịu tập động tác khó, cũng đã có nhiều tiến bộ. Song cô khó là đối thủ  của ba thí sinh còn lại. Dẫu các thí sinh Việt có nhiều tiến bộ, thì chuyên môn của các vũ công nước ngoài đôi khi cũng đáng bàn vì đôi khi, họ  có những động tác sai cơ bản lặp lại

 

                                                                               Theo Bao LĐ

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục