Khách tham quan tò mò và thích thù với trình diễn làm thuyền thúng của ngư dân Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ).

Khách tham quan tò mò và thích thù với trình diễn làm thuyền thúng của ngư dân Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ).

Hội chợ triễn lãm Zuespa mùa Thu 2011 tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ, từ ngày 23/9-2/10 đã chọn Việt Nam là nước khách mời danh dự nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thụy Sĩ (11/10/1971-11/10/2011).

 

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, tham dự lễ khai mạc có đại diện chính quyền Liên bang Thụy Sĩ, bang Zurich và thành phố Zurich cùng đông đảo các nhà triển lãm.

Ban tổ chức lễ hội cho biết năm nay có khoảng 580 gian hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới và có tới hàng trăm nghìn khách đến tham quan triển lãm tại thành phố lớn nhất Thụy Sĩ này.

Đại sứ  Việt Nam tại Thụy Sĩ, Hoàng Văn Nhã cảm ơn Ban tổ chức triển lãm đã chọn Việt Nam là nước khách mời danh dự của Hội chợ triễn lãm Zuespa 2011, cũng như các  bạn bè và tổ chức Thụy Sĩ đã tận  tình giúp  đỡ tổ chức thành công gian triển lãm “Việt Nam - nước khách mời” xứng đáng là tâm điểm của một hội chợ triễn lãm lớn ở Thụy Sĩ, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc. 

Tại gian triển lãm của Việt Nam, khách tham quan hội chợ được tận mắt chứng kiến những hình ảnh sống động về đất nước và con người Việt Nam thông qua sự trình diễn của các nghệ nhân đến từ Việt Nam như khắc tranh gỗ, cắt chữ, đan thuyền thúng.

Khách tham quan rất thích thú khi được ngồi đạp chiếc xe xích lô của Việt Nam, được thưởng thức các món ăn như nem, bún, phở và sở hữu những mặt hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo của Việt Nam như vòng ốc, lược sừng, hoa lụa và các đồ dùng gia đình khác.

Điểm nổi bật của Hội chợ triễn lãm Zuespa năm nay là lần đầu tiên  những chiếc thuyền thúng của ngư dân Việt Nam được  trưng bày, khách được tiếp xúc trực tiếp với ngư dân đến từ thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và xem họ trình diễn làm  thuyền thúng./.

                                                                              Theo Vietnam+
 
 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục