Khó có thể tưởng tượng được một ca sĩ trẻ nào lại làm việc miệt mài và dày công như Ðức Tuấn, để tìm về một đích đến thầm lặng, hướng đến những khán giả thưởng thức không chút dễ tính.

 

10 năm cho một phong cách và 3.000 ngày cho một ước mơ về một sân khấu biểu diễn sang trọng và tử tế, bấy nhiêu đó cũng đủ để bất cứ ai đã biết đến cái tên ÐứcTuấn đều phải nở một nụ cười cảm mến.

Ca sĩ Đức Tuấn trong buổi tập với Dàn nhạc giao hưởng VN chiều 22-11 chuẩn bị cho chương trình Thiên thai - Ảnh: T.T.D.

Tuấn đánh dấu 10 năm ca hát của mình bằng một chương trình hết sức độc đáo: thật gần gũi qua các tác phẩm của các đại nhạc sĩ Việt Nam như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và rồi rộng mở sự cảm nhận của người nghe bằng một loạt tác phẩm kinh điển với màu sắc Broadway.

Thực hiện chương trình này, Ðức Tuấn đã công phu mời gọi nhiều chuyên gia, bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Chẳng hạn như chỉ huy dàn nhạc Paul Bateman - người từng chỉ huy chương trình Music of the night, nữ biên đạo múa Anthoula Papadakis - người từng tham gia nhiều dự án lớn tại các trung tâm nhạc kịch và các nhà hát opera danh tiếng, chuyên viên thiết kế sân khấu Chris de Wilde - đã tham gia thiết kế sân khấu và phục trang cho nhiều vở kịch và nhạc kịch tại West End và Broadway, chuyên gia thiết kế âm thanh Colin Boland. Ðạo diễn Phạm Hoàng Nam sẽ chỉ huy chương trình, phối hợp cùng các thành viên Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Phần âm nhạc Việt nam được Ðức Tuấn xây dựng với một độ trang trọng đặc biệt để cân bằng với những bài hát lừng danh của thế giới trong chương trình như Singing in the rain (phim Singing in the rain), Memory (vở nhạc kịch Cats)... Ðặc biệt, bài hát Con mắt còn lại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ được nhạc kịch hóa, như là một chi tiết đầy bất ngờ của chương trình.

Như câu chuyện Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai, cõi mộng thường cô đơn và ít có được sự đồng hành cảm nhận, Ðức Tuấn đang làm một chuyến du hành vào sự ảo diệu của nghệ thuật với sự cô đơn của một nghệ sĩ tâm huyết mải tìm kiếm sự sẻ chia.

TUẤN KHANH

Trở lại với Thiên thai

Hai năm sau đêm nhạc gầy dựng thanh danh Music of the night, giọng ca Đức Tuấn sẽ trở lại với chương trình bán cổ điển đánh dấu 10 năm ca hát mang tên Thiên thai - Paradiso. Chương trình lần này quy mô hơn lần trước với hai đêm diễn: 23-11 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và 26-11 tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội).

Với cấu trúc hai phần, toàn bộ chương trình sẽ được dàn dựng như một tác phẩm nhạc kịch tạp kỹ hai màn. Trong phần 1, Đức Tuấn sẽ vào vai chàng Trương Chi, mỗi ca khúc là một câu chuyện, một hành trình khám phá bản thân và những cung bậc tình cảm của con người. Còn phần hai - không gian nhạc kịch, Đức Tuấn sẽ hóa thân đa dạng hơn, hướng ngoại hơn cùng các khách mời Hồng Nhung, Mỹ Linh và Ngọc Tuyền tái hiện những nhạc cảnh đầy màu sắc.

Tuấn cho biết đã tập luyện nhiều tháng nay với hi vọng có thể trở thành một ca sĩ, một vũ công thật sự với những bước nhảy điệu nghệ và nóng bỏng bên cạnh hai khách mời khác là kiện tướng dance sport Khánh Thi và diễn viên ballet Cao Chí Thành. Giúp Đức Tuấn đưa khán giả vào “cõi thiên thai” cùng âm nhạc còn có 40 nhạc công lành nghề của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và ban nhạc nhẹ Anh Em.

 

                                                                    Theo TuoiTre

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục