Lần đầu tiên, một liên hoan sân khấu (SK) chèo chuyên nghiệp toàn quốc đề tài hiện đại sẽ được tổ chức từ ngày 26/11 – 4/12/2011 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình - một trong những cái nôi của chèo đồng bằng Bắc bộ. 13 đơn vị nghệ thuật chèo mang tới 16 vở diễn với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ các tỉnh và thành phố. Mục tiêu của Ban tổ chức qua liên hoan này là muốn tiếp thêm sức sống mới cho nghệ thuật chèo – loại hình nghệ thuật SK truyền thống lâu nay vốn chưa được công chúng đón nhận mặn mà.

Khan hiếm tác giả viết chèo

Nhìn con số thống kê những vở diễn tham gia liên hoan chèo lần này bỗng thấy giật mình, trong số 16 vở các đoàn đăng ký dự thì có 4 vở của tác giả Trần Đình Ngôn, 3 vở của tác giả Trần Đình Văn. Thế nhưng điều đó cũng không phải lạ bởi từ lâu, loại hình nghệ thuật chèo đã thiếu vắng hẳn đội ngũ tác giả. Nhìn quanh quẩn chỉ có vài người viết chèo và nếu tính tác giả viết chuyên nghiệp về chèo thì chỉ có duy nhất tiến sĩ Trần Đình Ngôn.
 
 Cảnh trong vở chèo Mệnh lệnh thần kỳ(Nhà hát Chèo VN).
Trên cả nước hiện nay có 18 đơn vị nghệ thuật chèo, cứ tính trung bình mỗi đoàn dựng 2 - 3 vở/năm thì phải cần 40 - 50 kịch bản mới thấy khó mà lấp nổi lỗ hổng thiếu kịch bản của các đơn vị nghệ thuật chèo. Tình trạng chung của các đoàn, nhà hát chèo hiện nay là cực kỳ khó khăn trong việc tìm kịch bản, đọc hàng chục kịch bản mới có thể chọn lựa được một. Nếu chỉ trông chờ vào tác giả viết chèo truyền thống thì vô cùng hiếm hoi, vì thế giải pháp của các đoàn là phải chọn kịch bản viết cho kịch nói, sau đó làm công đoạn chuyển thể sang chèo.

Giải thích cho tình trạng vì sao khan hiếm kịch bản chèo, nhiều người cho rằng vì viết kịch bản cho chèo khó nên các tác giả ngại xông vào địa hạt này. Nghệ thuật chèo không chỉ mang tính ước lệ, cách điệu trong nghệ thuật biểu diễn mà là từ tính cách nhân vật, tức là làm sao đẩy sự kiện, nhân vật tới cái mức phi lý mà khán giả vẫn tin, vẫn chấp nhận được.

Có lẽ vì cái sự khó nên ngại, vì ngại nên lười của các tác giả đã dẫn đến tình trạng khan hiếm kịch bản chèo như hiện nay.

Chèo với đề tài hiện đại

Chèo truyền thống vốn dĩ gắn với các câu chuyện dân gian, ngụ ngôn hoặc đề tài lịch sử, dã sử đã làm nên bản sắc riêng của nghệ thuật chèo Việt Nam. Thế nhưng trong cuộc sống hôm nay, nhu cầu của khán giả khi thưởng thức nghệ thuật biểu diễn nói chung và chèo nói riêng thường muốn các nghệ sĩ đi vào những câu chuyện, những con người gần gũi với họ. Thực tế là mấy năm gần đây, đề tài hiện đại đang là mảnh đất màu mỡ cho chèo bởi sự tiếp nhận của công chúng với những vở chèo đề tài hiện đại dễ dàng hơn và qua khảo sát thì hiệu quả rất lớn. Thế nhưng thật đáng buồn là các vở chèo đề tài hiện đại vẫn vắng bóng ở các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp. Trong các kỳ liên hoan, hội diễn SK chuyên nghiệp, số vở diễn đề tài hiện đại thường chỉ chiếm tỉ lệ 1/3 - 1/4 tổng số các vở diễn tham dự.

Vì thế, Liên hoan SK chèo chuyên nghiệp toàn quốc đề tài hiện đại lần này là sáng kiến của những người quản lý ngành SK, chuyên chú vào đề tài hiện đại, lấy chất liệu chèo làm phương tiện diễn xuất nhằm lột tả những vấn đề của đời sống đương đại đang được công chúng quan tâm và cũng nhằm khắc phục tình trạng lâu nay vắng bóng các vở chèo đề tài hiện đại.

Hiện nay, SK truyền thống như tuồng, chèo, cải lương, dân ca đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công chúng, liên hoan sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá thực trạng và sự tác động của nghệ thuật chèo về đề tài hiện đại đối với đời sống xã hội trong những năm qua, từ đó có những định hướng phù hợp để chèo hiện đại phát triển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chèo trong thời kỳ mới. Lần đầu tiên tất cả các vở chèo tham gia liên hoan cùng phản ánh cuộc sống đương đại chắc chắn sẽ giới thiệu được những khuynh hướng sáng tạo trong nghệ thuật chèo hiện đại, phục vụ công cuộc đổi mới. Liên hoan cũng là cách để tìm ra những giải pháp phát huy và gìn giữ những giá trị văn hóa của nghệ thuật truyền thống, đưa nghệ thuật truyền thống đến với công chúng.

Khai mạc liên hoan chèo chuyên nghiệp toàn quốc đề tài hiện đại sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài THVN vào 20 giờ ngày 26/11/2011.

 

                                                                          Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục