Gia đình chị Hoàng Nữ Lệ Hằng, xóm Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) là hộ nghèo được Quỹ “Vì người nghèo” huyện và doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2011.

Gia đình chị Hoàng Nữ Lệ Hằng, xóm Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) là hộ nghèo được Quỹ “Vì người nghèo” huyện và doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2011.

(HBĐT) - Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, huyện Lương Sơn đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện CVĐ gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. CVĐ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn mới.

 

Thực hiện các nội dung CVĐ, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói- giảm nghèo được triển khai sâu rộng. Trong năm 2011, huyện đã xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 420 triệu đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hơn 40 hộ nghèo trong huyện. Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao. Nhân dân tích cực thi đua xây dựng gia đình, KDC văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Toàn huyện hiện có 187 KDC đều xây dựng được quy ước, hương ước, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Từ đó tạo tiền đề xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, không có tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định TTATXH, ATGT, tham gia hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, nhân dân được cùng bàn bạc, quyết định những công việc chung mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đạt được những kết quả thiết thực. Trong năm qua, nhân dân đã cung cấp 116 nguồn tin tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng, cảm hóa, giáo dục tại cơ sở 146 người, 18 người được giáo dục tiến bộ. Có 136 KDC không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Do là địa bàn giáp ranh, đặc thù của huyện có tốc độ phát triển nhanh nên tình hình tai, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan diễn ra phức tạp. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể nên các vụ việc được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

 

Hàng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được các KDC tổ chức sôi nổi. Đây là dịp để biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các hộ gia đình, các KDC trong một năm phấn đấu, thực hiện các phong trào thi đua. Năm 2011, toàn huyện đã có 145 KDC đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 77,54%, tăng 12 khu so với năm 2010; 16.940 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 80,06%, tăng 533 hộ so với năm 2010. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện đã thu hút gần 40.000 lượt người tham dự. Cùng với việc biểu dương khen thưởng 16.940 hộ gia đình văn hóa, trong dịp này đã có  19 nhà đại đoàn kết được trao tặng cho hộ nghèo với kinh phí 240 triệu đồng, 5 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 943 triệu đồng. Điển hình trong tổ chức ngày hội là các KDC thôn Đồng Sương – xã Thành Lập, thôn Sấu Hạ - xã Thanh Lương, thôn Om Làng – xã Cao Dương, thôn Suối Nẩy – xã Hòa Sơn…

 

Những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới đã góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, xóa đói – giảm nghèo trên địa bàn huyện. Năm qua, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 24 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm còn 9,96%. 18/20 xã, thị trấn đạt chính quyền cơ sở vững mạnh, không có đơn vị trung bình, yếu kém.

 

 

 

                                                                                Hà Thu

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục