(HBĐT) - Phường Thái Bình (TPHB) đang tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phổ biến các tiêu chí về 25 chỉ tiêu xã, phường phù hợp với trẻ em, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân ở từng khu dân cư khi thực hiện các chỉ tiêu.

 

Anh Đinh Văn Phước, cán bộ LĐ-TB&XH phường Thái Bình cho biết: Đảng ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể luôn nhận thức đúng đắn, xác định rõ nhiệm vụ của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Việc tuyên truyền, vận động giáo dục, giúp đỡ trẻ em và triển khai các biện pháp phòng - chống những hành vi vi phạm quyền trẻ em được thực hiện đồng bộ. Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng tình tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn phường không ngừng được đẩy mạnh. Đến nay, phường Thái Bình không có trẻ em phải lao động nặng nhọc, lao động trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 85%, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%, tiêu chí ngôi nhà an toàn cho trẻ luôn được đánh giá cao... Từ khi triển khai mô hình xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, phường Thái Bình đã đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo môi trường sống an toàn, đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của các em.

 

Hàng năm, phường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi có sự tham gia của trẻ. Vừa qua, đêm hội trăng rằm được phường tổ chức trong không khí tươi vui, nhộn nhịp. Cùng với đó, 100% KDC đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: rước đèn ông sao, múa lân và phát phần thưởng cho học sinh giỏi, tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ năm học 2011-2012. Đón Tết Trung thu năm nay dường như còn rộn ràng hơn đối với trẻ em phường Thái Bình khi Trung tâm văn hóa thanh - thiếu nhi tỉnh đi vào hoạt động. Năm nay, Trung tâm tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho trên 500 trẻ em của phường Thái Bình, Chăm Mát, Thống Nhất, Dân Chủ với nhiều hoạt động múa sư tử, biểu diễn nghệ thuật, tiệc ngọt cho thiếu nhi, trình diễn mâm ngũ quả, tặng quà... Có thể nói, một trong những khó khăn lớn đối với xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em của thành phố nói chung và của phường Thái Bình nói riêng là xây dựng điểm vui chơi tập trung cho trẻ. Nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố vẫn còn chưa quy hoạch được quỹ đất và nguồn đầu tư kinh phí xây dựng các điểm vui chơi. Khi Trung tâm được xây dựng và hoạt động đã giải quyết được khó khăn đó, giờ đây, trẻ em phường Thái Bình và các xã, phường lân cận có địa điểm vui chơi, học tập bổ ích.

 

Có thể nói, công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện về trí - thể - mỹ.

 

 

                                                                    Hồng Nhung

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục