Tiểu phẩm “Chuyện nhà anh Chung” – đơn vị thị trấn Đà Bắc tại hội thi hòa giải viên giỏi huyện Đà Bắc năm 2012.
(HBĐT) - Theo ông Đinh Hồng Cấm, Trưởng phòng VH – TT huyện Đà Bắc, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, các xã, thị trấn, ban điều hành tại xóm, bản, khu phố mà nòng cốt là các bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mỗi người dân, từng hộ gia đình thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình, khu phố văn hóa.
Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể đã nêu cao trách nhiệm, vai trò trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, hộ gia đình thực hiện tốt hương ước, quy ước xây dựng khu phố văn hóa. Trong 5 năm, huyện đã duy trì thường xuyên các nội dung tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thực hiện các chuẩn mực gia đình văn hóa. Gắn với các phong trào thi đua của các tổ chức, đoàn thể như: “ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của Hội Phụ nữ; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của Hội Người cao tuổi; “ gia đình CCB gương mẫu” của Hội CCB, “Gia đình 6 chuẩn mực” của Hội Nông dân..., phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đi vào thực chất và có chiều sâu. Các hộ gia đình quan tâm nhiều hơn tới thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân, không vi phạm pháp luật của Nhà nước và quy ước của xóm làng.
Sự đồng tình, hưởng ứng phong trào còn được thể hiện thông qua việc tích cực ủng hộ cho các công trình phúc lợi của địa phương. Đến năm 2010, toàn huyện đã xây dựng được 132/163 nhà văn hóa thôn, bản, trong đó, kinh phí hỗ trợ Nhà nước 1.276 triệu đồng, còn lại do nhân dân địa phương đóng góp bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng và tiền mặt với tổng trị giá 4.376 triệu đồng. Bên cạnh đó, các phong trào, chương trình do Nhà nước phát động như cứng hóa đường giao thông nông thôn, toàn dân làm giao thông, thủy lợi được nhân dân hăng hái tham gia.
Các phong trào thi đua lao động sản xuất được các hội, đoàn thể phát động đến hội viên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều gia đình không chỉ là tấm gương về chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hương ước, quy ước của làng, xóm mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu có hộ gia đình CCB Lý Văn Đấu, xã Đoàn Kết, CCB Đinh Văn Lành, xã Vầy Nưa… Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đã được huyện biểu dương, khen thưởng, điển hình như hộ gia đình các ông: Xa Văn Thích, xóm Hạ, xã Đồng Ruộng; Hà Văn Ý, xóm Men, xã Yên Hòa; Bùi Mạnh Tưởng, xóm Lựng, xã Tiền Phong; Xa Văn Cò, xóm U Quan, xã Mường Chiềng…
Hàng năm, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thồng, Hội Phụ nữ và MTTQ huyện tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc và phòng - chống bạo lực gia đình. Hội thi đã thu hút được đông đảo gia đình từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia. Năm 2011, hội thi được tổ chức tại xã Cao Sơn với sự góp mặt của nhiều gia đình đến từ các xã Hiền Lương, Tu Lý, Tân Minh, Cao Sơn, thị trấn Đà Bắc… Qua 2 phần thi tiểu phẩm và ứng xử, các gia đình đã cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, giữ lửa hạnh phúc gia đình, tuyên truyền phòng - chống bạo lực gia đình một cách hiệu quả đến nhân dân. Đồng thời, huyện duy trì hoạt động của CLB tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt
Hồng Nhung
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.