Học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Đà Bắc tìm hiểu các hoạt động của nhà trường thông qua phòng truyền thống.

Học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Đà Bắc tìm hiểu các hoạt động của nhà trường thông qua phòng truyền thống.

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện có nhiều xã vùng cao, xa, giao thông không thuận lợi gây nhiều khó khăn cho sự phát triển KT-XH, từ đó đã ảnh hưởng đến sự đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, trong đó có các công trình dành cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

 

Đồng thời, nhận thức của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế trong công tác trẻ em, họ coi việc giáo dục trẻ em là của nhà trường, chính quyền và việc chăm sóc trẻ vẫn chưa nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía gia đình... Đây là một trong nhiều khó khăn, tồn tại trong chăm sóc, giáo dục trẻ em của huyện, Đà Bắc - Bà Xa Thị Lan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc chia sẻ.

 

Hiện, huyện có gần 13.500 trẻ em từ 0-16 tuổi với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 52%, số trẻ em thuộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao và chủ yếu tập trung tại các xã vùng cao, xa như: Mường Tuổng, Mường Chiềng, Đồng Nghê, Suối Nánh, Trung Thành, Đoàn Kết... Vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế, việc quan tâm, chăm sóc các em vẫn còn lơ là. Ngoài giờ học trên lớp, đa số các em hỗ trợ cha mẹ công việc nương rẫy, chăn trâu, kiếm củi nên dẫn đến hiện tượng lao động sớm vẫn còn khá phổ biến. Khi vui chơi, các em vẫn còn thiếu sự quản lý từ phía gia đình nên tai nạn thương tích vẫn luôn là nguy cơ tiềm ẩn. Đau lòng khi phải nhắc đến trường hợp của 1 em nhỏ 7 tuổi tại xã Tu Lý, em cùng các bạn rủ nhau tắm tại ao nhà khi không có sự quản lý của gia đình và không may bị mắc đuối nước. Với địa hình nhiều sông, suối gần KDC, trẻ lại không có sân chơi tập trung nên trường hợp đuối nước trên là bài học đắt giá cho nhiều bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. 

 

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều trẻ phải chịu thiệt thòi, hàng năm, phòng gửi văn bản hướng dẫn kê danh sách các trẻ khuyết tật về các xã, thị trấn. Hầu hết các em đều có trong danh sách được khám sàng lọc tại trung tâm huyện. Tuy nhiên, nhiều gia đình không có điều kiện để đưa các em xuống trung tâm để khám, kiểm tra. Nếu có được khám và thuộc đối tượng được phẫu thuật, gia đình cũng không có kinh phí đưa các em xuống các trung tâm, bệnh viện tuyến trên để làm phẫu thuật. Cũng theo bà Xa Thị Lan, hiện tại, toàn huyện còn 60 trẻ tàn tật, có nhiều trường hợp trẻ đủ điều kiện được phẫu thuật chỉnh hình, gia đình cũng đã đưa các em xuống Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng (Bộ LĐ-TB&XH) nhưng chưa kịp làm phẫu thuật đã thấy về vì lý do không còn tiền cho chi phí sinh hoạt. Đây là khó khăn lớn đối với công tác chăm sóc trẻ em của huyện.

 

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện trong những năm qua cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, tàn tật luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hàng năm, phòng LĐ-TB&XH tham mưu cho huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các em nhân dịp năm học mới, Tết thiếu nhi, Trung thu. Đồng thời, phòng tiếp nhận quà của các đơn vị cấp tỉnh, Trung ương, tổ chức từ thiện, xã hội hỗ trợ và tặng quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi. Năm qua, tổ chức KYMSE-YOKMU - Thổ Nhĩ Kỳ, Hội Bảo trợ NTT-TMC Việt Nam trao 20 suất quà trị giá 450.000 đồng/suất, Sở LĐ-TB&XH trao 10 xe đạp cùng nhiều phần quà có giá trị khác, huyện trao 100 suất quà nhân dịp năm học mới cho trẻ mồ côi, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Công tác xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em nhận được sự ủng hộ, quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; việc giáo dục, y tế luôn được chú trọng, nhờ đó, 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi, huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% trẻ sinh ra được cân nặng, tiêm vắcxin và uống vitamin theo chương trình mục tiêu quốc gia...

 

 

                                                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục