Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đà Bắc trao đổi với cán bộ, công chức, viên chức về tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đà Bắc trao đổi với cán bộ, công chức, viên chức về tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn.

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Mạnh Thường, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) huyện Đà Bắc cho biết: Đà Bắc là huyện vùng cao, địa bàn đi lại khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Mặt khác, cán bộ Ban VSTBPN huyện Đà Bắc làm công tác đa số phải kiêm nhiệm, cán bộ làm công tác VSTBPN ở các xã, thị trấn trình độ chuyên môn còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện triển khai công tác bình đẳng giới (BĐG) đôi khi còn vướng mắc, khó khăn.

 

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở LĐ- TB&XH, Ban VSTBPN huyện luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới nhằm phát huy vai trò, nâng cao địa vị, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, góp phần vào phát triển KT- XH của huyện. 

Thời gian qua, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình VSTBPN đều gắn với nhiệm vụ chính trị, tình hình phát triển KT- XH của huyện. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan đến phụ nữ như Luật BĐG, Luật Hôn nhân - gia đình, Luật Phòng - chống buôn bán phụ nữ và trẻ em đã được đông đảo chị em phụ nữ quan tâm  tham gia. Để phụ nữ được bình đẳng với nam giới và phát huy năng lực của mình, Ban VSTBPN đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức CT-XH tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy quyền bình đẳng, bảo đảm tốt quyền lợi chính đáng trong các lĩnh vực. Thực hiện NQ số 11/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH, công tác quy hoạch cán bộ nữ của huyện đã có chuyển biến tích cực. Hiện nay, toàn huyện có 1.670 nữ CNVC- LĐ; 188 chi hội phụ nữ đang hoạt động ở các cơ sở với 8.516 số hội viên hoạt động thường xuyên. Số cán bộ nữ tham gia trong các cấp ủy Đảng chiếm 12,8%, cán bộ nữ đại biểu HĐND cấp huyện 11/31 đồng chí, chiếm 35,48%; cấp xã, thị trấn 90/457 đồng chí, chiếm 20%. Trong lĩnh vực lao động, việc làm, tỷ lệ nữ lao động nông thôn qua đào tạo nghề của các chương trình, dự án phát triển kinh tế các ngành trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công chiếm trên 60%. Chị em được tiếp cận với các dịch vụ tín dụng vốn vay chiếm khoảng 80% từ chương trình quốc gia XĐ-GN, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Lĩnh vực GD&ĐT, phụ nữ chiếm khoảng 73% cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngành luôn khuyến khích phụ nữ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học. Trong năm học vừa qua có 145 chị em được đào tạo, bồi dưỡng, chiếm 16,8%. Quan tâm đến đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên nữ có trình độ và năng lực làm quản lý đạt 80%. Bên cạnh đó, công tác BĐG còn được chú trọng trong việc cải thiện và nâng cao sức khỏe cho phụ nữ. Ban VSTBPN huyện đã phối hợp với ngành y tế, các ban, ngành quan tâm, cải thiện điều kiện CSSK cho phụ nữ và trẻ em như tuyên truyền phòng- chữa bệnh thông thường. Đến nay, 80% phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế, 99,7% phụ nữ mang thai được khám trước khi sinh. 80% trạm y tế có bác sỹ, 85% trạm y tế có nữ hộ sinh trung học hoặc y sỹ sản nhi...

 

Theo đồng chí Đinh Mạnh Thường, trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Luật BĐG, chiến lược quốc gia về BĐG cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác BĐG và VSTBPN. Đưa các mục tiêu BĐG vào kế hoạch phát triển KT- XH hàng năm của địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về BĐG và VSTBPN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra về BĐG nhằm thực hiện quyền cơ bản của người phụ nữ và các mục tiêu kế hoạch hành động trên địa bàn.

                                                                     Hương Lan

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục