Du khách thăm quan Chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thuỷ).

Du khách thăm quan Chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thuỷ).

(HBĐT) - Nói đến Lạc Thủy là nhắc đến địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh với nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn. Những năm qua, huyện đã có nhiều hoạt động tích cực để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Doanh thu của ngành “công nghiệp không khói” năm sau đều cao hơn năm trước. Chuẩn bị cho mùa lễ hội du lịch 2013, huyện đã huy động nguồn vốn đầu tư, tôn tạo các di tích và ổn định lại công tác tổ chức. Lạc Thủy hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn với du khách gần, xa.

           

Ông Đinh Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ cho biết: Trên địa bàn huyện có 4 di tích cấp quốc gia (Chùa Tiên, nhà máy in tiền đầu tiên, hang Luồn, hang Đồng Thớt), 7 di tích cấp tỉnh và nhiều di tích có quyết định bảo vệ của UBND tỉnh. Các loại hình du lịch phong phú, bao gồm: thắng cảnh tự nhiên, di tích lịch sử cách mạng, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Trong đó, quần thể di tích chùa Tiên tại xã Phú Lão là điểm nhấn. Đây là di chỉ khảo cổ học cấp quốc gia với 17 điểm động, gồm: quán Trình, đền Mẫu, chùa Tiên và 14 động tự nhiên tuyệt sắc như: Tam Toà, Linh Sơn, Suối Bạc, Mẫu Long…

           

Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, huyện đã xây dựng Đề án phát triển từ năm 2005. Trong đó, xác định đa dạng ngành dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các loại hình du lịch. Tiến hành từng bước quy hoạch phát triển du lịch của huyện và quy hoạch chi tiết các điểm du lịch trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2015, doanh thu từ du lịch - dịch vụ chiếm 39,5% tổng thu nhập và đón 80.000 lượt khách tham quan. Hiện nay, huyện đang từng bước khai thác 3 điểm du lịch chính: chùa Tiên (xã Phú Lão), nhà máy in tiền (xã Cố Nghĩa), đền Niệm (xã Phú Thành). Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở khu du lịch chùa Tiên, đã hoàn thành đầu tư đường giao thông 2 làn xe, có điện chiếu sáng. Khu đồn điền Chi Nê cũng đang tập trung đầu tư giai đoạn 2 với số vốn hàng trăm tỷ đồng… 9 tháng năm 2012, Lạc Thủy đã thu hút 256.940 lượt khách đến thăm quan, nâng giá trị ngành du lịch, dịch vụ toàn huyện đạt 366.280 triệu đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ, đạt 77,1% kế hoạch.

           

Bắt đầu từ mùa lễ hội du lịch năm 2012, huyện đã thay đổi tổ chức bộ máy quản lý các di tích. Theo đó, thành lập BQL di tích của huyện trực tiếp quản lý các di tích thay cho từng địa phương quản lý như các năm trước đây.

 

Công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, VSATTP có nhiều chuyển biến tốt hơn. Công tác dẫn đoàn, hướng dẫn khách thăm quan bài bản, chặt chẽ hơn. Do đó đã hạn chế tối đa được tình trạng ăn xin, cờ bạc trá hình…, tạo thiện cảm cho du khách đến thăm quan. Để chuẩn bị cho mùa lễ hội du lịch năm 2013, huyện đã chỉ đạo BQL di tích thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra. Tổ chức trùng tu, tôn tạo các di tích hiện có, đặ biệt là chùa Tiên. Năm 2012, bằng nhiều nguốn vốn đã huy động được 11 tỉ đồng cho việc tu sửa các hạng mục của chùa, phấn đấu hoàn thành xong trước mùa lễ hội. Trong đó, bổ sung thêm 31 pho tượng mới, trị giá hàng chục tỉ đồng từ nguồn công đức và cung tiến. Công ty Hương Bình cũng đã xin được cấp phép đầu tư xây dựng khu cáp treo nối từ chùa Hương (Hà Nội) sang chùa Tiên. Mục tiêu là kết hợp thành tuor du lịch lớn của vùng.  

 

Về định hướng phát triển du lịch thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Quý cho biết: Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện sẽ tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên du lịch, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng; kêu gọi các nhà đầu tư tích cực khai thác thế mạnh, tiềm năng. Coi trọng công tác quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương. Tăng cường chất lượng phục vụ, các dịch vụ vui chơi giải trí bởi sự hài lòng của du khách là vấn đề quan trọng nhất.

 

                                                               

                                                                         Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục