Đội văn nghệ (TT văn hoá, thể thao huyện Tân Lạc) có nhiều tiết mục hay, đóng góp vào thành công của lễ hội Khai hạ Mường Bi hàng năm.

Đội văn nghệ (TT văn hoá, thể thao huyện Tân Lạc) có nhiều tiết mục hay, đóng góp vào thành công của lễ hội Khai hạ Mường Bi hàng năm.

(HBĐT) - Sau những ngày lăn lộn với các hoạt động của lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2013, Trung tâm VH-TT Tân Lạc lại tất bật với những hoạt động mới. Giám đốc TT Bùi Mạnh Hùng cho biết: Năm nay có các giải đấu trong khuôn khổ Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V, chúng tôi đang dự định mở các lớp hướng dẫn viên dành cho cán bộ cơ sở; các lớp năng khiếu nghiệp dư như điền kinh, bơi lội. Ngay trong tháng 3, tổ chức một số giải đẩy gậy, bắn nỏ chuẩn bị cho những giải cấp tỉnh sắp tới.

 

Dẫu nhiều công việc chồng chất đang chờ đón nhưng đội ngũ cán bộ thuộc TT vẫn bộc lộ rõ niềm vui thực sự, bởi sau một năm “mô hình” trung tâm VH-TT đi vào hoạt động, TT đã khẳng định được mình và đạt kết quả khả quan. Từ năm 2012, TT đã có nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động (đầu năm 2012), TT đã xây dựng được kế hoạch hoạt động/năm; bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Sở VH - TT&DL và UBND huyện; nắm bắt tình hình và gắn bó với cơ sở; tạo sự phối hợp chặt chẽ với phòng VH - TT và các ngành, đoàn thể của huyện. Trong quá trình hoạt động, đơn vị đã phát huy tốt sức mạnh của đội ngũ cán bộ, nhân viên; tạo cho họ môi trường công tác thân thiện, hiệu quả. Vì thế, dù còn gặp không ít khó khăn của năm đầu được thành lập, TT đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động. Năm qua, TT đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, chương trình văn nghệ, TD-TT với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính chào mừng nhiều ngày lễ lớn của đất nước. Trong thông tin, tuyên truyền, đội TT tuyên truyền của huyện đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền tại các xã; 19 buổi dùng ôtô tuyên truyền; làm mới 2 cụm panô tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập huyện. Trong phong trào văn nghệ quần chúng, năm qua, TT đã phối hợp với 4 ngành, đoàn thể và 4 xã tổ chức được các hoạt động văn nghệ quần chúng. Tiêu biểu như các cuộc thi tiếng hát măng non huyện, tiếng hát CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, TT còn phối hợp tốt với TT văn hoá tỉnh tham gia các chương trình lễ hội đền Hùng, tuyên truyền biển đảo tại Quảng Ninh, “Sắc màu Tây Bắc” tại Vân Hồ (Hà Nội), hội diễn NT quần chúng tại Sơn La, chương trình văn nghệ quần chúng trong ngày lễ, kỷ niệm của huyện và tỉnh. Gần 80 buổi biểu diễn của đội văn nghệ huyện đã thu hút hàng chục ngàn lượt người xem; nhiều tiết mục của huyện tham gia các hội diễn của tỉnh đã đạt kết quả tốt như giải ba toàn đoàn hội thi tiếng hát măng non tỉnh (1 tiết mục đoạt giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba). Phong trào văn nghệ quần chúng đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân; khẳng định thêm về thế mạnh của Tân Lạc trong nhiều năm qua ở lĩnh vực này. Nếu mảng thông tin, văn nghệ quần chúng được Trung tâm triển khai mạnh mẽ, có chất lượng, công tác TDTT cũng tạo được dấu ấn tốt. Trung tâm đã phối hợp tốt với phòng VH - TT phát động tốt CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; gây dựng được nhiều điển hình mới trong công tác này. Cũng vì thế, công tác TD-TT phát triển sâu rộng khắp các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học. Các điểm sáng về thể thao như Tuân Lộ, Địch Giáo, thị trấn Mường Khến, Do Nhân… có tác động tốt đối với nhiều địa bàn khác. Các đoàn thể như Hội nông dân, Hội phụ nữ… tiếp tục duy trì được các giải bóng chuyền truyền thống, trở thành ngày hội của các hội viên. Các môn thể thao dân tộc, thể thao thế mạnh như bắn nỏ, đẩy gậy, bóng chuyền, kéo co…đã tăng thêm về chất tại các giải đấu cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2012, TT văn hoá, thể thao huyện đã tổ chức 7 giải thể thao cấp huyện, tham gia 7 giải thể thao cấp tỉnh và đoạt được nhiều huy chương các loại. Trong đó, tại giải bơi truyền thống cúp truyền hình tỉnh, Tân Lạc tiếp tục đoạt cúp vô địch toàn đoàn…

   

Năm đầu đi vào hoạt động, TT VH - TT Tân Lạc đã bắt nhịp được guồng của một TT với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đây sẽ là tiền đề tốt để TT tiếp tục thu được những thành công mới.

                                                                      

 

                                                                                    Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục