Nhà văn hóa được xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho xóm Bin tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Nhà văn hóa được xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho xóm Bin tổ chức các hoạt động cộng đồng.

(HBĐT) - Được cấp bằng công nhận làng văn hóa cấp tỉnh từ năm 2000 đến nay, hơn 10 năm qua, đời sống nhân dân xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) đã có nhiều đổi thay, tuy nhiên, nếp sống văn hóa vẫn luôn được người dân duy trì. Hiện, xóm Bin có 184 hộ với 780 khẩu. Để có được thành tích nhiều năm liên tục là làng văn hóa tiêu biểu chính nhờ có sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng làng văn hóa - ông Bùi Văn Tuyển, Bí thư chi bộ xóm Bin cho biết.

 

Quy ước, hương ước của làng được xây dựng và thực hiện từ năm 1997, qua từng năm làng có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Năm 2005, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, làng có quy định ăn cỗ tập trung vào một ngày, ngày ăn hỏi, đón dâu chỉ tổ chức tiệc ngọt và không có thuốc lá. Đám cưới đầu tiên thực hiện theo quy định trên là của gia đình Trưởng xóm Bin Bùi Văn Hòa. Gia đình anh đã tổ chức đám cưới đơn giản, tiết kiệm, ấm cúng và vẫn giữ được bản sắc, truyền thống của dân tộc. Học Trưởng xóm, người dân đều tổ chức đám cưới theo quy định của làng. Đối với việc tang lễ, làng có quy định trong 24h phải đưa người đã mất đi khâm liệm tại nghĩa địa của làng, vận động nhân dân không được chôn cất tại vườn. Nếu gia đình nào không thực hiện thì ban tang lễ của làng sẽ không đứng ra tổ chức, chôn cất. Từ đó đến nay, chưa có gia đình nào làm trái với hương ước, quy ước của làng. Để có được sự đồng thuận đó, trước tiên, chính những người đứng đầu của làng phải gương mẫu đi đầu như đám cưới của Trưởng xóm Bùi Văn Hòa và điều quan trọng đó là trước khi triển khai bất cứ quy định gì, xóm đều tổ chức họp lấy ý kiến biểu quyết của nhân dân, sau đó mới quyết định áp dụng. Nhờ đó, người dân tuân thủ nghiêm túc theo quy ước, hương ước của làng cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiêu biểu là trong chương trình xây dựng NTM, nhân dân đều tự nguyện hiến đất làm đường GTNT, giao thông nội đồng, quy hoạch nghĩa địa, nhà văn hóa... việc vận động, tuyên truyền trở nên thật đơn giản.

 

Là một xóm thuần nông, bên cạnh việc trồng trọt, người dân đã đầu tư nhiều vào chăn nuôi. Bên cạnh đó, xóm Bin được đánh giá là một trong những xóm làm tốt công tác dân số của xã, huyện, từ năm 1995 đến nay chưa có trường hợp nào sinh con thứ 3. Để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, hoạt động VH-VN, TD-TT quần chúng luôn được duy trì và phát triển. Tiêu chí làng văn hóa không có cặp vợ chồng ly hôn được giữ vững, không có trường hợp tảo hôn. Tổ hòa giải xóm đã hoạt động tích cực, xóm không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp, không có TNXH. Từ đó, đời sống ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2013, xóm phấn đấu đạt 14,5 - 15 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 38% (năm 2011) xuống còn 17,4% (năm 2012). 100% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn, xe máy và có công trình phụ hợp vệ sinh.

 

 

                                                                              H.N

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục