Lễ hội đền Rem, khu 5, thị trấn Chi Nê thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.

Lễ hội đền Rem, khu 5, thị trấn Chi Nê thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia.

(HBĐT) - Có mặt tại đền Rem, khu 5, thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) từ rất sớm, hàng vạn từ người già đến trẻ trên khuôn mặt đều rạng rỡ nụ cười. Sự kiện đền Rem được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh được người dân nơi đây mong đợi từ lâu.

 

Hoà vào dòng người về trẩy hội đền Rem, bà Đinh Thị Thịnh chia sẻ: Từ khi tôi sinh ra đã thấy có đền Rem. Trải qua bao thế hệ người trông coi và sự đóng góp xây dựng của người dân, đền Rem mới được lưu giữ đến ngày hôm nay. Hàng năm, vào ngày rằm, mùng một, nhân dân trong huyện đều dâng hương hoá tại đền. Đầu xuân, năm mới, không chỉ người dân trong huyện mà cả du khách các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội…cũng đến thăm và dâng hương tại đây.

 

Nói về giá trị đền Rem, đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: Đền Rem xưa thuộc Trang Rem, đền còn có tên gọi khác là “Linh Tri Trang Rem”. Nhân dân lấy tên địa phương đặt cho tên di tích và tên gọi đó tồn tại cho đến ngày nay. Đền Rem có 11 sắc đạo, do nhiều nguyên nhân không bảo tồn được cho nên hiện chỉ còn giữ được 3 sắc phong cổ. Tất cả đều là sắc phong của vua Khải Định ban ngày 25 tháng 7 năm thứ 9 (1924). Trong đó, sắc phong thứ nhất là sắc cho đại càn quốc gia nam hải Tứ vị thánh nương thượng đẳng. Sắc thứ hai sắc cho tản viên sơn tam vị thượng đẳng. Sắc thứ ba sắc cho mẫu thoải. Dịch nghĩa là sắc cho thôn Đồng Lang, xã Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hà Nam (trước đây) phụng sự vị thần phù quốc côn lang đại đạo thuỷ hải, giúp nước cứu dân, linh ứng đã lâu nên đã được các đời ban cấp sắc phong đúng dịp trẫm 40 tuổi là dịp vui lớn ban chiếu báu để tăng thêm ân điển, mở lễ nâng bậc thật long trọng. Tước phong là hoàng hợp dực bảo trung hưng thượng đẳng thần. Ân chuẩn cho thờ thần, thần lại sẽ phù hộ cho con dân của trẫm. Kính cẩn thay. Niên hiệu vua Khải Định ngày 25 tháng 7 năm thứ 9 (1924). Căn cứ vào 3 sắc phong trên được biết các vị thần chính được thờ trong đền là: Côn lang đại đạo thuỷ hải tôn thần (Mẫu Thoải phủ); Tam vị Tản viên Sơn Thánh và Tứ vị Thánh nương. Đền Rem xưa có từ rất lâu đời. Ban đầu được xây dựng tạm bợ bằng các vật liệu đơn giản như tranh, tre, nứa lá nằm cách đền Rem ngày nay khoảng 50 m về phía Tây bắc. Đầu thế kỷ XX, ông Từ Thuận đêm 30 Tết ra đền thắp hương bị hổ cắp đi. Khi tỉnh dậy ông thấy mình đang nằm ở đền Rem ngày nay mà trên người không hề có một vết xước. Cho đây là điềm báo nên ông cùng nhân dân trong vùng gồm cả xã Khoan Dụ, Yên Bồng tập trung chuyển đền về vị trí này. Trải qua bao thăng trầm thời gian, năm 1990, nhân dân quên góp xây lại hậu cung bằng đá. Năm 2006 xây lại hậu cung và đến năm 2009 xây nhà đại bái.

 

Đồng chí Hoàng Đình Chính, Chủ tịch UBND thị trấn Chi Nê cho biết: Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhân dân thị trấn Chi Nê và nhân dân các dân tộc trong huyện cũng như du khách gần xa đều hân hoan về với đền Rem ở khu 5 thị trấn để thể hiện lòng ngưỡng vọng, tôn thờ với tâm nguyện cầu mong một năm mới mưa thuận gió hoà mùa màng bội thu, người người hạnh phúc, nhà nhà ấm no, quê hương phồn thịnh, đất nước yên bình. Di tích đền Rem cũng nằm trong tổng thể các điểm di tích của huyện như chùa Tiên- xã Phú Lão, di tích thắng cảnh quốc gia hang Luồn… Xuân Giáp Ngọ này, nhân dân thị trấn vui mừng phấn khởi hơn khi đền Rem đón được UBND tỉnh trao quyết định công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Từ năm nay trở đi ngày 10 tháng giêng hàng năm sẽ là ngày khai hội đền Rem. Khi di tích được Nhà nước công nhận thì hoạt động quảng bá du lịch tín ngưỡng dân gian này sẽ ngày càng phát triển. Đây sẽ là đòn bẩy để khu du lịch tâm linh đền Rem tiếp tục được gìn giữ và phát huy, nhiều du khách thập phương biết đến, góp phần vào sự phát triển KT-XH trên địa bàn.

 

 

 

                                                                         Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục