Lãnh đạo 2 tỉnh Hòa Bình – Thái Bình tặng hoa chúc mừng các doanh nhân người Thái Bình làm ăn thành đạt tại TP Hòa Bình.

Lãnh đạo 2 tỉnh Hòa Bình – Thái Bình tặng hoa chúc mừng các doanh nhân người Thái Bình làm ăn thành đạt tại TP Hòa Bình.

(HBĐT) - Sáng 1/3, tại Cung Văn hóa tỉnh, Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (5/10/1993-5/10/2013). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hòa Bình; Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Thành ủy và các ban, ngành, đoàn thể 2 tỉnh Hòa Bình – Thái Bình.

 

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hòa Bình có 1.039 hội viên. Đó là những người con của Thái Bình lên Hòa Bình làm ăn sinh sống và công tác từ những năm kháng chiến chống pháp và đông đảo hơn là những CBCNV tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình (36 người con của Thái Bình đã hy sinh khi tham gia xây dựng thủy điện sông Đà). Nhiều hội viên đã trưởng thành có học hàm, học vị cao, nhiều doanh nhân thành đạt được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Gia đình các hội viên đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP Hòa Bình. Hoạt động của Hội ngày càng phong phú, hiệu quả với nhiều việc làm có ý nghĩa, thắm đượm nghĩa tình như: thăm hỏi hội viên ốm đau, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng thưởng con em hội viên là học sinh giỏi, mừng thọ hội viên, ủng hộ quỹ vì người nghèo TP Hòa Bình, ủng hộ nhân dân bị lũ bão và quỹ chất độc da cam ở tỉnh Thái Bình... với tổng số tiền trên 250 triệu đồng.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo 2 tỉnh bày tỏ mong muốn Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hòa Bình tiếp tục củng cố, phát triển, làm tốt vai trò tập hơp, đoàn kết hội viên phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tích cực phấn đấu, lao động, học tập và công tác góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Nhân dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc và các doanh nhân người Thái Bình làm ăn thành đạt tại TP Hòa Bình; Ban liên lạc đã tặng thưởng cho 15 hội viên xuất sắc.

 

 

                                                                       Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục