(HBĐT) - Ngày 10/3/2014, UBND TP.Hòa Bình đã ra Quyết định số 1218/QĐ-UBND ban hành các tiêu chí và giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2025 với mục tiêu:

 

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, SX-KD, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giao tiếp, ứng xử nơi công cộng, xây dựng cảnh quan môi trường… của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN của các ngành chức năng, các cấp chính quyền. Đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và mọi người dân trong việc tham gia giữ gìn và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chỉnh trang phát triển đô thị, tạo sự chuyển biến rõ rệt bộ mặt đô thị của thành phố. Xác định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các xóm, tổ dân phố trong việc tham gia triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp và vận động CBCCVC-NLĐ, hội viên, đoàn viên, HSSV và nhân dân sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tự giác chấp hành các quy định của pháp luật nhằm phát triển thành phố theo hướng TTAT, văn minh, hiện đại.

 

Trong giai đoạn 2014-2015, thành phố đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu gồm: từ 95% trở lên các hộ gia đình trên địa bàn được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, Quy chế quản lý đô thị của thành phố; từ 80% trở lên các hộ gia đình ở đô thị đảm bảo VSMT, không lấn  chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông, không đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; 100% hộ gia đình ở nông thôn tích cực tham gia CVĐ xây dựng NTM; 80% hộ gia đình; 60% xóm, tổ dân phố, 80% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% các xã, phường đăng ký và thực hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” và “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, có 30% xã, 30% phường đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” đạt danh hiệu“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

 

Giai đoạn 2016-2020: có 90% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; 90% hộ gia đình không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quản cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị; 85% hộ, 70% xóm, tổ dân phố, 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa; 50% xã, 50% phường đạt danh hiệu“Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”.

                                                                       

 

                                                                                     Phòng BĐ-TL

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục