Các hội viên NCT tham gia thi đấu tại giải bóng chuyền NCT huyện Cao Phong.
(HBĐT) - Hưởng ứng 23 năm ngày Quốc tế NCT (1/10/1991 – 1/10/2014), trong 2 ngày 2 – 3/10, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức giải bóng chuyền NCT huyện năm 2014. Tới dự có lãnh đạo Trung tâm VH – TT Trung ương Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo UBND và các ngành, đoàn thể huyện Cao Phong.
Tham dự giải có 21 đội bóng (trong đó có 13 đội nam và 8 đội nữ) đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội tham gia thi đấu theo hình thức chia bảng đánh vòng tròn và chọn 4 đội mạnh vào tranh giải nhất, nhì, ba. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, BTC đã trao giải nhất nội dung nam cho đội Bắc Phong; nhì: đội Dũng Phong; đồng giải ba: đội Nam Phong và Xuân Phong. Nội dung nữ: nhất: thị trấn Cao Phong; nhì: Bắc Phong; đồng giải ba: Dũng Phong và Đông Phong.
* Trong 2 ngày 29 – 30/9, Hội NCT huyện Lương Sơn đã tổ chức giao lưu văn nghệ tiếng hát NCT huyện năm 2015. Tham gia chương trình giao lưu có 20 xã, thị trấn được chia thành 2 cụm. Cụm 1 gồm 10 xã, thị trấn thuộc khu vực Bắc Lương Sơn được tổ chức tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện; cụm 2 gồm 10 xã thuộc khu vực Nam Lương Sơn được tổ chức tại xã Cao Thắng.
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình giao lưu.
Tại chương trình giao lưu, Hội NCT các xã, thị trấn đã biểu diễn trên 40 tiết mục văn nghệ ca, múa, nhạc đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với cac chủ đề như ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, những tấm gương tiêu biểu “tuổi cao – gương sáng”. Chương trình giao lưu cũng là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên NCT và nhân dân về vai trò, vị trí và những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT; về truyền thống nét đẹp của dân tộc Việt Nam “Kính lão trọng thọ” và nêu gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa tại KDC.
Phương Linh
Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường.