Đại diện các tổ trong KDC ký kết chương trình thi đua thực hiện các nội dung của CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC”.
(HBĐT) - Ngày 2/11, Khu dân cư số 4, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn đã dự và chúc mừng ngày hội.
Khu dân cư số 4, thị trấn Kỳ Sơn có 101 hộ, 376 nhân khẩu, trong đó 70% là dân tộc Kinh, hơn 26% dân tộc Mường chia làm 5 tổ dân cư. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể thị trấn Kỳ Sơn, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu 4 đã có bước chuyển biến tích cực. Người dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói - giảm nghèo, đời sống từng bước được cải thiện. Hiện nay, thu nhập bình quân trong KDC đạt 34 triệu đồng/ người/ năm, khu còn 2 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Bên cạnh phát triển kinh tế, các hộ dân trong KDC đã tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. 100% hộ dân trong KDC được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, sử dụng điện lưới thắp sáng và tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục đảm bảo, khu không có trường hợp sinh con thứ 3 nhiều năm liên tục. Trong năm 2014, toàn khu có 97 hộ, tương đương 98% hộ gia đình văn hóa.
Tại ngày hội, UBND thị trấn Kỳ Sơn đã trao giấy khen cho 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục; Ban công tác mặt trận KDC đã tặng quà cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC” năm 2014.
P.V
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.