Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh phát biểu tại hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 4/2, Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Theo đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển du lịch, năm 2014, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của các cấp, ngành, sự nỗ lực của các thành viên BCĐ Du lịch tỉnh đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho nhân dân địa phương. Kết quả, năm 2014, toàn tỉnh đón 2.104.207 lượt khách tham quan du lịch, tăng 21,4% so với năm 2013. Trong đó, khách quốc tế 185.361 lượt; khách nội địa 1.918.846 lượt. Thu nhập du lịch đạt khoảng 750 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2013.

 

Bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, các thành viên trong BCĐ tập trung vào các hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2015. Trong đó, tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: Toàn tỉnh đón 2,5 triệu lượt khách thăm quan du lịch, trong đó 200.000 lượt khách quốc tế; 2,3 triệu lượt khách nội địa. Thu nhập từ du lịch đạt từ 800 tỷ đồng trở lên…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh biểu dương những kết quả hoạt động du lịch của tỉnh đã đạt được trong năm 2014. Hoạt động du lịch đã từng bước khai thác được tiềm năng, lợi thế tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, thu hút khách trong nước và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch và thu nhập du lịch đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, du lịch Hoà Bình còn một số tổn tại như: cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật du lịch còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du chưa hiệu quả; sản phẩm du lịch còn đơn điệu; công tác tuyên truyền, quảng bá còn hạn chế, đặc biệt với khách du lịch quốc tế; nguồn nhân lực du lịch chất lượng thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao. Để thực hiện tốt công tác du lịch năm 2015, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên trong BCĐ Du lịch tỉnh cần tập trung chỉ đạo ngành, địa phương mình thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn đến 2030; triển khai thực hiện lập Quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình và điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đối với các huyện, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Đối với các huyện, thành phố chưa có Quy hoạch phát triển du lịch của địa phương cần xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đã được phê duyệt. Đối với các ngành thành viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng hình ảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng của du lịch Hoà Bình; tập trung tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch và triển khai các hoạt động theo kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh năm 2015.

 

Tại hội nghị, BCĐ đã công bố Quyết định về việc kiện toàn BCĐ Du lịch tỉnh Hoà Bình và ban hành quy chế hoạt động của BCĐ.

 

 

 

                                                                                  Hương Lan

 

 

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục