Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 8-3 thông báo, cơ quan này sẽ ra phán quyết cuối cùng liên quan tới việc luận tội Tổng thống bị đình chỉ chức vụ Park Geun-hye vào 11 giờ sáng ngày 10-3 tới theo giờ địa phương.

 

Tương lai chính trị của Tổng thống Park Geun-hye sẽ chính thức được quyết định vào ngày 10-3 tới.

Nếu tòa án tán thành nội dụng luận tội, Tổng thống Park sẽ bị miễn nhiệm vĩnh viễn và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố phán quyết.

Trong trường hợp ngược lại, nếu tòa án bác bỏ nội dung luận tội, bà Park sẽ được khôi phục chức vụ ngay lập tức và tiếp tục làm tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, bà Park Geun-hye đã bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội với cáo buộc đã để cho người bạn thân lâu năm là bà Choi Soon-sil can thiệp vào công việc của nhà nước và câu kết với bà này để trục lợi hàng triệu USD từ nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc, bao gồm cả Samsung.

Ngoài ra, bà Park còn bị cáo buộc sao nhãng nhiệm vụ bảo vệ công dân của mình trong vụ chìm phà năm 2014 làm hơn 300 người thiệt mạng.

Bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye đã khiến hàng triệu người Hàn Quốc xuống đường biểu tình, đồng thời kéo theo các bản cáo trạng của 30 đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ việc, trong đó có lãnh đạo của Samsung Lee Jae-yong.

Bà Park đã bị cáo buộc đồng lõa với bà Choi trong việc nhận hối lộ từ Samsung - tập đoàn kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc, nhằm đổi lấy những ưu đãi đối với hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, bà Park đã không bị truy tố nhờ quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với tổng thống đương nhiệm được quy định theo luật pháp Hàn Quốc.

Bà Park là tổng thống thứ hai của Hàn Quốc bị luận tội. Năm 2004, Quốc hội nước này từng luận tội tổng thống khi đó là Roh Moo-hyun với các cáo buộc bao gồm cả việc vận động bầu cử bất hợp pháp. Tuy nhiên, sau đó hai tháng ông Roh Moo-hyun đã được tòa án khôi phục chức vụ.

 

 

                                                                         TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục