* Vê-nê-xu-ê-la: Cam kết thanh toán nợ 
* Pa-ki-xtan: Lên án vụ tiến công từ Áp-ga-ni-xtan 
* Xin-ga-po: Đề xuất chủ đề ASEAN 2018 
* Y-ê-men: Liên quân A-rập lại không kích


Vê-nê-xu-ê-la: Cam kết thanh toán nợ

Trong tuyên bố trên truyền hình ngày 14-11, Bộ trưởng Thông tin Vê-nê-xu-ê-la khẳng định, Vê-nê-xu-ê-la cam kết hoàn thành nghĩa vụ với các chủ nợ nước ngoài, bất chấp việc hai hãng đánh giá tín nhiệm Fitch và Standard & Poor's vừa tuyên bố nền kinh tế Vê-nê-xu-ê-la rơi vào tình trạng "vỡ nợ một phần". Chính quyền Ca-ra-cát bắt đầu thực hiện thanh toán lãi suất các khoản vay ngay khi vòng đàm phán tái cơ cấu nợ giữa Vê-nê-xu-ê-la với các chủ nợ khởi động hôm 13-11.

Pa-ki-xtan: Lên án vụ tiến công từ Áp-ga-ni-xtan

Bộ Ngoại giao Pa-ki-xtan triệu Đại biện lâm thời Áp-ga-ni-xtan tại I-xla-ma-bát tới để trao công hàm lên án vụ tiến công qua biên giới hôm 13-11 của các tay súng Áp-ga-ni-xtan, tại chốt kiểm soát ở khu vực Ba-giau của Pa-ki-xtan, khiến hai binh sĩ nước này chết. Pa-ki-xtan kêu gọi Áp-ga-ni-xtan hành động ngay lập tức đối với những phần tử khủng bố trong nước, cũng như các nhóm khủng bố tìm cách trú ẩn ở Áp-ga-ni-xtan nhằm tiến công các lực lượng an ninh Pa-ki-xtan.


Xin-ga-po: Đề xuất chủ đề ASEAN 2018

Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long cho biết, đã đề xuất với các nhà lãnh đạo ASEAN về chủ đề "Linh hoạt và sáng tạo” cho Năm ASEAN 2018 do Xin-ga-po đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội. Theo Xin-ga-po, trong bối cảnh môi trường chiến lược quốc tế diễn biến phức tạp và khó lường, ASEAN cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, tạo động lực, tăng cường đoàn kết, nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt các thách thức, đón nhận thời cơ tại khu vực. Chủ đề trên đồng thời nhắc nhở các nước thành viên cần nắm bắt cơ hội, chủ động đối phó thách thức từ cuộc cách mạng công nghệ số, trang bị kỹ năng cần thiết cho người dân để cùng hướng tới một ASEAN tự cường và sáng tạo.

Y-ê-men: Liên quân A-rập lại không kích

Ngày 14-11, liên quân các nước A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu ở Y-ê-men đã tiến hành không kích sân bay ở thủ đô Xa-na, nơi phiến quân Hu-thi kiểm soát. Trạm phát sóng vô tuyến dẫn đường cho máy bay bị phá hủy. Vụ không kích cũng cản trở nỗ lực vận chuyển hàng cứu trợ tới Y-ê-men. Trong khi đó, Liên hợp quốc kêu gọi liên quân A-rập mở lại các cảng biển ở Y-ê-men, đồng thời bác bỏ yêu sách của A-rập Xê-út về kiểm tra hàng hóa viện trợ nhằm đổi lại việc dỡ phong tỏa các hạ tầng giao thông ở Y-ê-men.


Theo Nhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục