Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 16-1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Ð.Trăm đã điện đàm, thảo luận tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc nhận định, tình hình khu vực ghi nhận những "chuyển biến tích cực", đồng thời kêu gọi các bên liên quan hợp tác nhằm nối lại các cuộc đàm phán. Tổng thống Ð.Trăm đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.


Trao thỏa thuận về đoàn nghệ thuật Triều Tiên dự Ô-lim-pích Piêng-chang. Ảnh TÂN HOA XÃ

★ Cùng ngày, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên diễn ra tại thành phố Van-cu-vơ của Ca-na-đa, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà C.Phri-len có các cuộc làm việc với người đồng cấp Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Cô-nô. Trước đó, tối 15-1, đại diện 20 nước (không có Nga và Trung Quốc) đã tham dự hội nghị nêu trên, do Ca-na-đa và Mỹ đồng chủ trì.

★ Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng, Hội nghị ở Van-cu-vơ nhằm gây sức ép với CHDCND Triều Tiên không có tác dụng khi không có sự tham dự của Nga và Trung Quốc. Giám đốc Viện Nghiên cứu các vấn đề Mỹ tại Ðại học Phục Ðán ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhận định, Oa-sinh-tơn đã lường trước, nếu Nga và Trung Quốc tham dự, hội nghị có thể đưa tới một kịch bản mà Mỹ gần như không thể kiểm soát.

★ Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc Chô Mi-ê bày tỏ sẵn sàng làm trung gian để các cuộc đàm phán liên Triều có thể dẫn tới đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên. Bà Chô Mi-ê hy vọng, Ô-lim-pích Piêng-chang 2018 mở ra một "kỷ nguyên hòa hoãn mới” trên bán đảo Triều Tiên.

★ Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16-1 thông báo, Hàn Quốc đã thành lập một tổ công tác thuộc chính phủ nhằm hỗ trợ các hoạt động của đoàn Triều Tiên tham dự Ô-lim-pích Piêng-chang. Nhóm này gồm khoảng 20 quan chức có nhiệm vụ hỗ trợ các vận động viên, đội cổ động và đoàn nghệ thuật Triều Tiên.

★ Theo thông báo sau cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Pan-mun-chơm, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí về việc Triều Tiên sẽ cử một đoàn nghệ thuật gồm 140 người tham gia Ô-lim-pích Piêng-chang. Hai bên cũng ấn định cuộc đàm phán cấp thứ trưởng vào ngày 17-1.

★ Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) bình luận, đề xuất của Triều Tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Hàn Quốc đã "nhận được phản ứng tích cực từ phía công chúng trong và ngoài nước". Báo chí Triều Tiên ngày 16-1 cũng nhắc lại lời kêu gọi Hàn Quốc ngừng hoàn toàn các cuộc tập trận chung với Mỹ.

★ Theo báo Yomiuri Shimbun, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu khảo sát thực hiện kế hoạch sơ tán công dân Nhật Bản và Mỹ, trong trường hợp Triều Tiên tiến công. Theo đó, tiến hành sơ tán người dân từ Hàn Quốc tới hòn đảo Chư-si-ma và sau đó tới Ki-u-sư của Nhật Bản trong trường hợp các sân bay tại Xơ-un bị phong tỏa.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục