Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden bắt đầu phát biểu vào tối 6/11 (giờ địa phương) cùng người liên danh tranh cử Phó Tổng thống Kamala Harris mặc dù kết quả kiểm phiếu tại một số bang chiến trường vẫn chưa ngã ngũ.


Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Biden phát biểu từ Wilmington, Delaware với bà Kamala Harris đứng bên cạnh trên sân khấu: "Chúng tôi chưa có tuyên bố chiến thắng cuối cùng, nhưng con số phiếu bầu cho thấy điều này đã rõ ràng. Một câu chuyện rõ ràng và thuyết phục. Chúng tôi sẽ chiến thắng cuộc đua này”.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ bổ sung: "Hãy nhìn vào điều đã xảy ra từ hôm qua. 24 tiếng đồng hồ chúng ta đứng sau ở Georgia nhưng nay chúng ta đã vượt trước và có thể chiến thắng tại tiểu bang này. 24 giờ trước chúng ta cũng đứng sau ở Pennsylvania nhưng thời điểm này đảng Dân chủ lại có thể chiến thắng. Chúng ta đang dẫn trước ở Arizona, Nevada. Chúng ta đang trên đường giành được 300 phiếu đại cử tri. Hãy xem xét những con số trên toàn quốc. Chúng ta sẽ thắng cuộc đua này với đa số phiếu và toàn nước Mỹ ủng hộ chúng ta”.

Ứng cử viên đảng Dân chủ cũng nói rằng ông sẽ nhận được trên 300 phiếu đại cử tri trước viễn cảnh giành chiến thắng tại bang Arizona và Nevada.

Cũng trong bài phát biểu, ông Biden đề cập đến việc sẽ sớm triển khai kế hoạch kiểm soát dịch COVID-19 và chính quyền của ông có thể "cứu nhiều mạng sống trong những tháng tới”. Cựu Phó Tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu: "Tôi vô cùng lạc quan về tương lai của nước Mỹ. Không có lý do gì khiến chúng ta không thể sở hữu thế kỷ 21. Chúng ta cần nhớ rằng chúng ta là ai”.

Tính đến 23h giờ Miền Đông Mỹ (11h sáng 7/11 giờ Việt Nam), ứng cử viên đảng Dân chủ Biden dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump tại các bang vẫn đang kiểm phiếu là Nevada, Georgia, Pennsylvania và Arizona. Trong khi ông Trump đang có lợi thế tại bang Bắc Carolina.


Trước đó, ông Joe Biden đã tiến gần với việc đạt được 270 phiếu đại cử tri khi đảm bảo được chiến thắng tại các bang Wisconsin và Michigan từ ngày 4/11 (giờ địa phương).

Cùng ngày 6/11, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý để "đảm bảo người dân Mỹ tự tin vào chính phủ”. Trong nhiều tháng, Tổng thống Trump đã bày tỏ nghi ngờ phiếu bầu qua thư có thể bị tác động dẫn đến gian lận. Dịch COVID-19 khiến cuộc bầu cử năm 2020 khác biệt với những năm trước đó bởi lượng phiếu bầu qua thư khá lớn. Trên 103 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm bằng hình thức qua thư hoặc trực tiếp.

Trong một diễn biến liên quan, thẩm phán Tòa án Tối cao Samuel Alito đã phán quyết yêu cầu quan chức bầu cử tại các hạt ở bang Pennsylvania để riêng những phiếu bầu gửi qua thư đến sau ngày tổng tuyển cử 3/11.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục