Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã ký hiệp ước START mới vào tháng 4/2010.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã ký hiệp ước START mới vào tháng 4/2010.

Nga hôm qua lên tiếng cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ rằng bất kỳ thay đổi nào trong hiệp ước giải giáp vũ khí hạt nhân mới giữa hai nước cũng có thể phá hủy hiệp ước này.

 
Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay hiệp ước START mới “không thể mở trở lại, trở thành chủ đề cho những cuộc đàm phán mới”.

 

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ gần đây đã hối thúc thay đổi từ ngữ trong bản hiệp ước đã được Tổng thống Nga và Mỹ ký vào đầu năm nay. Theo quy định, 2/3 trong tổng số 100 thượng nghị sỹ phải ủng hộ thì hiệp ước mới được thông qua.

 

“Thỏa thuận START, đã được soạn thảo trên cơ sở hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn thỏa mãn lợi ích quốc gia của cả Nga và Mỹ”, ông Lavrov khẳng định với hãng tin Interfax. “Thỏa thuận không thể được mở trở lại, trở thành chủ đề cho những cuộc đàm phán mới”.

 

Đô đốc Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hôm qua đã gửi một lá thư tới các lãnh đạo quốc hội, kêu gọi họ nhanh chóng thông qua hiệp ước. “Hiệp ước này củng cố khả năng những gì quân đội chúng ta được giao: Bảo vệ cho công dân Mỹ”, ông viết. “Tôi tin tưởng vào sự thành công của nó như tôi được đảm bảo dưới sự bảo vệ của nó. Thỏa thuận được thông qua càng sớm càng tốt”.

 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Obama hôm qua đã gọi điện vận động các thượng nghĩ sỹ để thông qua hiệp ước, gọi hiệp ước là cấp bách cho an ninh quốc gia.

 

Tổng thống Mỹ muốn Thượng viện bỏ phiếu thông qua hiệp ước trước tháng 1, trước khi đảng Cộng hòa sẽ gia tăng số ghế tại Thượng viện thêm 5. Khi đó khả năng thông qua sẽ khó hơn.

 

Song các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ hôm chủ nhật vừa qua cho biết họ sẽ hội đủ số phiếu để thông qua hiệp ước mà theo đó sẽ cắt giảm kho vũ khí của Nga và Mỹ xuống còn 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, giảm 1/3 so với giới hạn của 8 năm về trước. Thỏa thuận cũng sẽ giới hạn số tên lửa đạn đạo hoặc số máy bay ném bom hạt nhân được triển khai xuống còn 700; cũng như thiết lập một cơ chế mới nhằm cử các thanh sát viên tới các địa điểm hạt nhân của mỗi bên.

 

Kể từ khi hiệp ước START cũ hết hạn vào tháng 12/2009, Nga và Mỹ chưa thể tiến hành kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của nhau, dẫn đến những nghi ngờ giữa hai bên.

 

 

                                                                                       Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục