Một tàu đánh cá đi ngang qua tàu tuần tra Hàn Quốc ngoài khơi đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Một tàu đánh cá đi ngang qua tàu tuần tra Hàn Quốc ngoài khơi đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Trung Quốc hôm qua đã chính thức đề nghị phía Hàn Quốc bồi thường thiệt hại cho vụ tàu đánh cá Trung Quốc bị chìm ở Hoàng Hải, làm một thủy thủ thiệt mạng, và trừng phạt tàu tuần duyên Hàn Quốc liên quan đến vụ này.

 

Các quan chức Hàn Quốc xác nhận một tàu đánh cá Trung Quốc trọng tải 63 tấn đã bị bắt giữ sau khi đâm vào một tàu tuần duyên Hàn Quốc có trọng tải 3000 tấn hôm 18/12 vừa qua. Trong vụ này, một thủy thủ Trung Quốc thiệt mạng, một người khác bị mất tích. Tám thuyền viên khác của tàu Trung Quốc đã được cứu sau khi rơi xuống biển.

Trong phản ứng đầu tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói rằng Trung Quốc đã gửi đề nghị chính thức tới Seoul hối thúc họ “trừng phạt nghiêm khắc những người sai phạm và bồi thường thiệt hại về tính mạng và tài sản cho phía Trung Quốc” cũng như có các biện pháp nhằm ngăn chặn những vụ việc như vậy trong tương lai.

Đại diện bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ nguồn tin báo chí nói rằng chính phủ Trung Quốc điều tàu đánh cá này đến khu vực nhằm theo dõi tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và ở Hoàng Hải. Theo bà Khương Du, sự cố tàu cá không có quan hệ trực tiếp gì đến tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, nơi tình hình căng thẳng sau vụ quân đội Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc.

Bắc Kinh đã đưa ra một yêu cầu tương tự đối với vụ đụng độ giữa tàu đánh cá nước họ với một tàu tuần duyên của Nhật Bản hồi tháng 9. Vụ việc này đã leo thang thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai nước.

Theo tuyên bố của chính quyền Seoul, nhóm thủy thủ Trung Quốc đã dùng ống sắt, gậy gộc và xẻng tấn công khi hai chiếc xuồng cứu hộ của tàu tuần duyên áp sát thuyền cá Trung Quốc, làm bốn nhân viên Hàn Quốc bị thương. Sau đó, thuyền cá Trung Quốc bất ngờ lao thẳng vào tàu tuần duyên Hàn Quốc lớn hơn nhiều so với tàu cá của họ, làm 10 thủy thủ Trung Quốc rơi xuống biển.

Viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, 28 tuổi, được vớt lên trong tình trạng hôn mê và qua đời tại bệnh viện.

Seoul cho biết là tàu Trung Quốc thường xuyên đánh cá trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc và năm ngoái, lực lượng tuần duyên đã bắt 332 tàu cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp.

 

                                                                                    Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục